(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, quy định mới về tuổi nghỉ hưu sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, người lao động sẽ tăng tuổi nghỉ hưu với 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam. Quy định mới này cũng đã tác động khá lớn đến người lao động, trong đó có cả những lao động đặc thù.
(Baonghean.vn) - Cùng với xu hướng phát triển của xã hội, nhu cầu chăm sóc sắc đẹp của mọi người ngày càng tăng cao, nghề thẩm mỹ dần 'lên ngôi'; trở thành một trong những ngành nghề 'hot' được ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn.
(Baonghean) - Sẽ có khoảng 10.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên và người lao động các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh tham gia “Ngày hội việc làm 2019” do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vào ngày 16-17/3 tới.
(Baonghean.vn) - Vào dịp cuối năm Âm lịch, các địa phương trồng mía trong tỉnh đang vào mùa ép mía nấu mật. Để có được những lít mật ngọt ngào cung cấp cho thị trường Tết, người nông dân cũng lắm công phu.
(Baonghean.vn) - Năm 2018, mức lương của người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng từ 5 - 7%. Bình quân, các doanh nghiệp trả cho người lao động từ 5,3 triệu đồng - 6,1 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 116,4 triệu đồng/người/tháng.
(Baonghean.vn) - Nên chọn ngành nào, trường đại học nào? Lựa chọn theo đam mê hay theo ý bố mẹ?... Hàng loạt câu hỏi, thắc mắc của lứa tuổi học sinh THPT đã được giải đáp trong chương trình Future Calls vừa diễn ra tại trường THPT Thanh Chương I.
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, cho biết qua khảo sát sinh viên với nghề nghiệp cho thấy tỉ lệ sinh viên chọn sai ngành học chiếm khoảng 60%, chỉ 5% học sinh có hiểu biết về ngành mình học.
Nghị định 157/2018/NĐ- CP quy định điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (1/1/2019). Mức lương tối thiểu trên 4 vùng lương sẽ được tăng thêm tăng từ 160.000 - 200.000 đồng so với mức của năm 2018.
(Baonghean.vn) - Nghề rèn của đồng bào dân tộc Mông có từ lâu đời, gắn liền với hoạt động sống và canh tác ở vùng cao. Ở Nghệ An, nghề rèn đã theo người Mông ở phương Bắc vào từ xa xưa.
(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ 01/12/2018, chính sách BHXH, BHYT có một số điểm mới về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; về bổ sung thêm nhóm đối tượng, mức đóng, thẻ BHYT điện tử…
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa qua đã ban hành Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH trả lời vướng mắc về việc thực hiện chế độ tiền lương, BHXH đối với người lao động.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách số tiền hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.
(Baonghean.vn) - Nhiều người lao động mới chỉ chú trọng đến các thông tin về tiền lương, ngày công lao động, thu nhập làm thêm giờ… chứ chưa quan tâm và tìm hiểu Luật Lao động, Luật BHXH để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình.
Theo Nghị định 146, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng BHYT và được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi (trước đây chỉ được hưởng 80%).