Quang Hải sắp đầu quân cho đội bóng Pháp; Mourinho muốn tái hợp Ronaldo

- Hiến Tùng (Zing/VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ chính thức khoác áo một đội bóng Pháp ở mùa giải 2022/23. Nếu Manchester United không muốn giữ Cristiano Ronaldo, thì chân sút người Bồ Đào Nha có thể tính đến phương án sang Italy thi đấu.

Quang Hải sắp đầu quân cho đội bóng Pháp

Tin đồn về đội bóng mới của Quang Hải rộ lên những ngày qua khi trên trang cá nhân, anh đăng tấm hình đứng bên dòng sông Seine, thủ đô Paris (Pháp). Đây là điều khá trùng hợp bởi một số tờ báo Trung Quốc và Pháp cũng đưa tin Quang Hải có thể khoác áo một đội bóng đang thi đấu ở giải VĐQG Pháp, Ligue 1.

Danh tính đội bóng khi được công bố có thể khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng có một điểm chắc chắn, Quang Hải đã tự mình lựa chọn và ra quyết định giữa nhiều đội bóng muốn ký hợp đồng với anh.

Quang Hải bế cháu gái, chào CĐV trong trận đấu cuối cùng của anh cho CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 4/4. Ảnh: Lâm Thoả
Quang Hải bế cháu gái, chào CĐV trong trận đấu cuối cùng của anh cho CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 4/4. Ảnh: Lâm Thoả

Đại diện của Nguyễn Quang Hải, ông Nguyễn Đắc Văn, cũng cho biết tài chính không phải mục tiêu lớn nhất với Quang Hải khi sang châu Âu. Anh vì vậy cũng lựa chọn rất kỹ càng đội bóng mới nhằm đảm bảo yêu cầu tốt về chuyên môn.

“Chúng tôi chỉ đưa ra các phương án và tự Quang Hải đánh giá, lựa chọn để quyết định. Tôi có thể khẳng định chắc chắn hợp đồng với đội bóng mới thuần túy về vấn đề chuyên môn. CLB cảm thấy cần một cầu thủ như Quang Hải ở vị trí đó và bản thân Quang Hải cũng cảm thấy thích hợp. Không có chuyện 'đánh bóng thương hiệu' hay làm thương mại", ông Văn cho biết.

Theo ông Nguyễn Đắc Văn, quá trình đàm phán thuận lợi nhưng để đảm bảo 100% hợp đồng được ký kết, Quang Hải cần vượt qua bài kiểm tra thể lực. Đây là bước thủ tục trước khi CLB ký hợp đồng với cầu thủ. Hợp đồng có thời hạn nhiều hơn 1 năm với mức lương dành cho Quang Hải rất ổn. Sau khi hoàn tất các công việc ở Paris, Quang Hải đã trở về Việt Nam. Anh cần xin visa lao động để có thể quay lại Pháp ký hợp đồng, kịp chuẩn bị cho mùa giải mới.

Được biết trong quá trình làm việc giữa đôi bên, ban lãnh đạo CLB mới cũng chỉ ra những vấn đề về chuyên môn Quang Hải cần cải thiện cũng như thế mạnh của anh. Các cầu thủ Việt Nam bị đánh giá yếu về tì đè, Quang Hải cũng không có chiều cao tốt nhưng bù lại, kỹ thuật và nhãn quan thi đấu của tiền vệ quê Đông Anh được đánh giá rất tốt.

Nhờ vậy, CLB đã gạt những lựa chọn khác để ký hợp đồng với Quang Hải. Điểm đến của Quang Hải khi được chính thức công bố có thể là một bất ngờ với giới hâm mộ nhưng nó được xác định sẽ là điểm “trung chuyển” quan trọng trong kế hoạch phát triển chuyên môn của anh.

Mourinho muốn tái hợp Ronaldo

Theo La Repubblica, AS Roma được cho là một trong những bến đỗ tiềm năng của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể đoàn tụ với HLV Jose Mourinho, người từng sát cánh cùng anh trong 3 mùa giải tại Real Madrid, từ 2010 đến 2013.

Người đại diện của Ronaldo, Jorge Mendes, có mối quan hệ tốt với Mourinho. Hiện tại, Roma sở hữu hai cầu thủ thuộc quyền quản lý của "siêu cò" người Bồ Đào Nha là Rui Patricio và Sergio Oliveira.

Cách đây ít ngày, nhà ĐKVĐ Europa Conference League vừa công bố chiêu mộ một cựu "Quỷ đỏ" là Nemanja Matic. Tiền vệ sinh năm 1988 gia nhập CLB chủ sân Olimpico theo lời mời từ Mourinho, người được truyền thông Italy miêu tả "muốn gây sốc khi muốn chiêu mộ Ronaldo" trong hè 2022.

Dù vậy, để có chữ ký của Ronaldo không phải vấn đề dễ dàng với Roma. Họ cần đáp ứng quy định liên quan tới luật công bằng tài chính. Hơn nữa, đại diện thủ đô Italy phải rất nỗ lực thuyết phục siêu sao người Bồ Đào Nha. Sun Sports cho biết Italy không phải lựa chọn hàng đầu của Ronaldo, nếu anh phải rời MU.

Trong khi đó, La Repubblica tiết lộ thêm Sporting cũng muốn đưa Ronaldo trở lại. CLB Bồ Đào Nha có lợi thế hơn Roma nhờ việc được dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, "Những chú sư tử" lại không cho thấy khả năng cạnh tranh danh hiệu khi đã trải qua 5 mùa giải trắng tay liên tiếp.

ĐT Việt Nam phấn đấu vào top 8 châu Á vào năm 2025

Tổng cục Thể dục Thể thao vừa chủ trì Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn thương hiệu cho các Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam và cá nhân các cầu thủ”. Trọng tâm xoay quanh việc phát triển thương hiệu cho ĐT Việt Nam được các chuyên gia, nhà nghiên cứu thảo luận, phân tích và đóng góp ý kiến.

Thành tích trên trường quốc tế càng tốt, thương hiệu ĐT Việt Nam càng phát triển mạnh. Ảnh: Nhật Anh
Thành tích trên trường quốc tế càng tốt, thương hiệu ĐT Việt Nam càng phát triển mạnh. Ảnh: Nhật Anh

Trước thực trạng xây dựng thương hiệu đội tuyển Việt Nam thời gian qua và định hướng xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu trong thời gian tới, Phó Tổng thư ký Nguyễn Minh Châu của VFF báo cáo trước Hội nghị: “Năm 2017 đánh dấu những thành công của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế, sau quá trình đầu tư dài hạn và chú trọng bóng đá trẻ. Những kết quả to lớn cấp khu vực và châu lục đánh đấu thời điểm khởi sắc của bóng đá Việt Nam. Điều đó đặt ra bài toán cần phải có sự đầu tư chiến lược và dài hạn để phát triển hội nhập bóng đá thế giới hướng tới World Cup 2026”.

Cụ thể về mục tiêu và tầm nhìn, từ năm 2023 đến 2025, ĐT Việt Nam phấn đấu vào top 8 châu Á cũng như góp mặt tại vòng loại cuối cùng World Cup 2026. Năm 2026 và 2030, Việt Nam phấn đấu dự VCK World Cup cũng như vào top 7 châu Á. ĐT nữ Việt Nam hướng tới top 4 châu Á. Trong giai đoạn từ 2027 đến 2031, ĐT nữ sẽ có kế hoạch để làm chủ nhà VCK World Cup.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.