Quarterhorse 2.1: Máy bay siêu thanh Mỹ tham vọng phá kỷ lục tốc độ của SR-71 Blackbird

Thành Vinh10/03/2026 21:00

UAV Quarterhorse 2.1 vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại New Mexico, đặt mục tiêu vượt mốc Mach 3.32 và trở thành nền tảng cho phi cơ quân sự Darkhorse.

Quarterhorse 2.1 là mẫu máy bay không người lái (UAV) phản lực siêu thanh do công ty khởi nghiệp Hermeus (Mỹ) phát triển. Ngày 2/3, thiết bị này đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại New Mexico, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thách thức kỷ lục tốc độ thế giới đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.

Máy bay phản lực siêu thanh Quarterhorse 2.1 chuẩn bị phá kỷ lục tốc độ Mach 3.32
Máy bay không người lái phản lực Quarterhorse 2.1 của họ, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại New Mexico hôm 2/3, sẵn sàng phá kỷ lục tốc độ thế giới Mach 3.32, hiện đang được nắm giữ bởi người tiền nhiệm nổi tiếng.

Thách thức kỷ lục tốc độ của huyền thoại SR-71 Blackbird

Mục tiêu lớn nhất của dự án Quarterhorse là vượt qua con số Mach 3.32 – kỷ lục tốc độ được thiết lập bởi chiếc Lockheed SR-71 Blackbird. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, SR-71 là biểu tượng của công nghệ hàng không Mỹ với khả năng bay ở độ cao lớn và tốc độ cực nhanh, giúp nó thoát khỏi hơn 4.000 tên lửa phòng không mà không một lần bị bắn trúng.

Huyền thoại Lockheed SR-71 Blackbird chưa từng bị bắn hạ nhờ tốc độ Mach 3
SR-71 là một huyền thoại thời Chiến tranh Lạnh, được thiết kế bởi Clarence "Kelly" Johnson. Nó có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3, khiến máy bay bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không thời bấy giờ: Trong số hơn 4.000 tên lửa phòng không bắn vào nó, không 1 quả nào bắn trúng.

Việc tái lập và vượt qua thành tích này sau hơn 50 năm không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng cho các dòng phi cơ siêu thanh thế hệ mới. Hermeus kỳ vọng Quarterhorse 2.1 sẽ là cầu nối đưa ngành hàng không toàn cầu bước vào một kỷ nguyên mới.

Cận cảnh máy bay siêu thanh Quarterhorse 2.1 của Hermeus
Công ty Hermeus với chiếc máy bay siêu thanh Quarterhorse 2.1, hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục tốc độ đã tồn tại nửa thế kỷ, mở ra kỷ nguyên mới cho hàng không toàn cầu.

Nền tảng cho dự án Darkhorse của Không lực Hoa Kỳ

Bên cạnh mục đích thương mại, Quarterhorse 2.1 còn đóng vai trò là nguyên mẫu thử nghiệm công nghệ cho dự án Darkhorse. Đây là dòng máy bay siêu thanh tiên tiến đang được nghiên cứu dành riêng cho Không lực Hoa Kỳ, tập trung vào khả năng tác chiến và trinh sát ở tốc độ cao.

Quarterhorse là nguyên mẫu cho dự án Darkhorse của quân đội Mỹ
Máy bay không người lái phản lực này được dự định sẽ đóng vai trò là nguyên mẫu cho chiếc phi cơ siêu thanh tiên tiến Darkhorse, được thiết kế dành riêng cho Không lực Hoa Kỳ.

Để tối ưu hóa quá trình phát triển, Hermeus đã chia lộ trình thành nhiều giai đoạn với các nguyên mẫu riêng biệt. Phương pháp này cho phép đội ngũ kỹ sư kiểm tra từng tính năng cụ thể trước khi tích hợp vào phiên bản hoàn thiện cuối cùng.

Chiến lược phát triển nguyên mẫu theo từng giai đoạn của Hermeus
Để đẩy nhanh quá trình phát triển, Công ty Hermeus đã sản xuất một loạt các nguyên mẫu được thiết kế để thực hành các giai đoạn bay cụ thể.

Các giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật chi tiết

Theo lộ trình công bố, mỗi phiên bản Quarterhorse đều đảm nhận một nhiệm vụ kỹ thuật khác nhau:

  • Quarterhorse Mk 0: Thử nghiệm trên mặt đất để đánh giá độ tích hợp của các hệ thống.
  • Quarterhorse Mk 1: Thử nghiệm khả năng cất cánh và hạ cánh ở tốc độ cao (đã hoàn thành vào tháng 5 năm ngoái).
  • Quarterhorse Mk 2.1: Thử nghiệm hệ thống lái tự động trong chuyến bay cận âm.
  • Quarterhorse Mk 2.2: Dự kiến sẽ là phiên bản trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phá vỡ rào cản âm thanh.
Nguyên mẫu Quarterhorse Mk 1 trong đợt thử nghiệm cất cánh
Ví dụ, Quarterhorse Mk 0 được tạo ra để thử nghiệm trên mặt đất - đánh giá hệ thống tích hợp. Mẫu thử Mk 1 cất cánh vào tháng 5 năm ngoái, được thiết kế để kiểm tra cất cánh và hạ cánh tốc độ cao.

Hiện tại, với thành công của phiên bản 2.1 trong việc vận hành hệ thống lái tự động, các nhà phát triển đang chuẩn bị mở rộng phạm vi hoạt động. Nếu các thông số kỹ thuật đạt yêu cầu, phiên bản Mk 2.2 tiếp theo sẽ sớm được triển khai để chính thức tiến vào vùng tốc độ siêu thanh.

Thử nghiệm hệ thống lái tự động trên Quarterhorse 2.1
Với Quarterhorse 2.1, các nhà phát triển đang thử nghiệm hệ thống lái tự động trong chuyến bay cận âm. Nếu thành công, phạm vi hoạt động của máy bay sẽ được mở rộng để phiên bản Mk 2.2 tiếp theo có thể thử phá vỡ rào cản âm thanh.
0 0 0
x
Quarterhorse 2.1: Máy bay siêu thanh Mỹ tham vọng phá kỷ lục tốc độ của SR-71 Blackbird
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO