Quất bonsai 'gây sốt', hoa lan tràn ngập phố Vinh

(Baonghean.vn) - Tết Nguyên đán Canh Tý đang đến gần, thị trường hoa trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đang trở nên sôi động. Năm nay, bên cạnh các loại hoa lan, dạ yến thảo... được bán nhiều thì quất bonsai đang thu hút khá nhiều người dân quan tâm bởi kiểu dáng đẹp và phù hợp với những căn hộ có diện tích nhỏ.
Đã từ lâu thú chơi quất cảnh chưng Tết không còn xa lạ với người dân Thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn đã xuất hiện nhiều cây quất cảnh được tạo thế bonsai
Đã từ lâu thú chơi quất cảnh chưng Tết không còn xa lạ với người dân thành phố Vinh và các vùng phụ cận. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn đã xuất hiện nhiều cây quất cảnh được tạo thế bonsai đang "gây sốt" và thu hút khá đông người dân đi mua cây cảnh về chưng Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Theo anh Nguyễn Hồng Đức - một thương lái kinh doanh hoa, cây cảnh trên đường Trần Phú thì cây quất được coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc, thể hiện sức sống mãnh liệt và không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Theo anh Nguyễn Hồng Đức - một thương lái kinh doanh hoa, cây cảnh trên đường Trần Phú thì cây quất được coi là biểu tượng của may mắn, tài lộc, thể hiện sức sống mãnh liệt và không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Các cây quất này được chúng tôi đưa về từ các tỉnh phía Bắc. Quất bonsai có thời gian sinh trưởng và tạo dáng mất nhiều thời gian nên giá cả cũng khá cao. Quất bonsai mini có giá thấp nhất từ 800.000 đồng và cây lớn có giá đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Lâm Tùng
Bên cạnh quất bonsai thì thị trường hoa lan vẫn cho thấy sự quan tâm của nhiều người dân vì nét đẹp rực rỡ và khá đa dạng về loài.
Bên cạnh quất bonsai thì thị trường hoa lan vẫn cho thấy sự quan tâm của nhiều người dân vì nét đẹp rực rỡ và khá đa dạng về loài cũng như màu sắc. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?
Anh Trần Xuân Hồng - chủ một cơ sở bán hoa lan cho biết: "Hiện nay, nhu cầu chơi hoa lan của người dân TP. Vinh và các vùng lân cận đã tăng lên rất nhiều. Để đáp ứng thị trường chơi hoa lan ngày Tết, nhiều loài hoa lan đã được chúng tôi nhập về". Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?
Mặc dù giá của các chậu hoa lan khá cao bởi để tạo được một chậu lan đẹp phải dùng rất nhiều gốc lan đơn lẻ ghép lại. Mỗi gốc lan lẻ được bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng, như vậy để có chậu lan đẹp, người chơi cũng phải bỏ ra gần 3 triệu đồng cho chậu nhỏ và gần chục triệu đồng cho chậu lớn. Mặc dù giá cao nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng "xuống tiền" để mang những chậu hoa lan rực rỡ về chưng Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?
Các chậu hoa dạ yến thảo dù đã xuất hiện tại TP. Vinh khá lâu, nhưng vẫn được nhiều người yêu thích bởi màu sắc tươi tắn cùng với việc trồng trong từng giỏ nên dễ dàng trang trí trong các gia đình. Giá của chậu hoa dạ yến thảo mọi năm từ 200.000 - 250.000 đồng/chậu nhưng năm nay giá cao hơn hẳn. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?
Những chậu hoa dạ yến thảo mini được bán với giá 40.000 đồng. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?
Những chậu hoa đồng tiền (một gốc) được bán với giá 100.000 đồng. Để tạo một chậu đa dạng sắc màu người chơi hoa cần phải mua nhiều gốc để tạo những chậu hoa đồng tiền rực rỡ. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích?
Hoa hồng năm nay không gây sốt như mọi năm, tuy nhiên giá cả của loại hoa này cũng khá cao với nhiều mức tùy theo từng gốc. Ảnh: Lâm Tùng
Những chậu hoa sông đời được bán với giá 100.000 đồng cũng được nhiều khách hàng quan tâm vì thời gian hoa nở rất lâu. Ảnh: Lâm Tùng
Những chậu hoa sống đời được bán với giá 100.000 đồng cũng được nhiều khách hàng quan tâm vì thời gian hoa nở kéo dài. Ảnh: Lâm Tùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.