Quế Ngọc Hải là thủ quân của tuyển Việt Nam; Fan Thái Lan thừa nhận bóng đá nước nhà hết thời

Hiến Tùng (tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo chỉ định ban cán sự của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022; Cổ động viên Thái Lan bi quan về tương lai của bóng đá nước nhà sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam trong thời gian gần đây.
Quế Ngọc Hải là thủ quân của tuyển Việt Nam;  Fan Thái Lan thừa nhận bóng đá nước nhà hết thời  ảnh 1

Quế Ngọc Hải luyện đánh đầu trong buổi tập tối 27/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ảnh: Lâm Thỏa.

Có hai cựu binh Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Trọng Hoàng, nhưng ông Park vẫn giao băng thủ quân cho Quế Ngọc Hải. Tại Asian Cup 2019, trung vệ người xứ Nghệ cũng giữ trọng trách này khi Nguyễn Văn Quyết không được triệu tập.

Nguyễn Văn Toàn lần thứ hai giữ chức đội phó. Trước đó tại King's Cup, anh cũng đảm nhận vai trò này. Việc cầu thủ HAGL được chọn là hợp lý bởi anh đang là một trong những tiền đạo nội đáng xem nhất V-League 2019, với bảy pha lập công.

So với King's Cup, ban cán sự Việt Nam chỉ có một sự thay đổi. Đỗ Hùng Dũng được lựa chọn thay thế Nguyễn Quang Hải cho vai trò đội phó. Ở CLB Hà Nội gần đây, tiền vệ này cũng được tín nhiệm đeo băng thủ quân khi Nguyễn Văn Quyết không có mặt trên sân.

Tối 27/8, tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 – khu vực châu Á. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chưa có đầy đủ lực lượng để luyện tập. Công Phượng còn ở lại Bỉ thi đấu, năm cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội vướng thi đấu bán kết lượt về AFC Cup liên khu vực.

Hà Nội lập thành tích chưa từng có trong lịch sử AFC Cup

AFC Cup là giải đấu cấp thấp hơn AFC Chamions League trong danh sách các cúp châu Á cấp độ CLB. Trong lịch sử của giải đấu được tổ chức từ năm 2004 này, bóng đá Việt Nam chưa từng có CLB nào lọt vào trận chung kết liên khu vực.

CLB Hà Nội với việc vượt qua Altyn Asyr (Turkmenistan) đã trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên lọt vào trận chung kết tầm cỡ này. Để có mặt ở chung kết AFC Cup, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm cần đánh bại đội thắng trong cuộc đấu giữa Abahani Dhaka (Bangladesh) và 25/4 (CHDCND Triều Tiên).

Quang Hải và đồng đội đã tạo ra bước tiến mới cho CLB Hà Nội tại AFC Cup. Ảnh: Minh Chiến.
Quang Hải và đồng đội đã tạo ra bước tiến mới cho CLB Hà Nội tại AFC Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 25/9, còn trận lượt về sẽ diễn ra sau đó một tuần. Nếu giành quyền đi tiếp, CLB Hà Nội sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Al-Jazeera (Jordan) và Al-Ahed (Lebanon) ở trận chung kết diễn ra vào ngày 2/11.

Tuy nhiên, trận chung kết liên khu vực mà CLB Hà Nội chuẩn bị góp mặt chỉ diễn ra từ AFC Cup 2017, thời điểm LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định thay đổi thể thức của giải đấu.

Trước đó, AFC Cup được tổ chức đá cúp tương tự UEFA Champions League hay UEFA Europa League tại châu Âu. Nếu tính theo thể thức này, Việt Nam còn một đại diện nữa từng tiến sát tới trận chung kết bên cạnh CLB Hà Nội của năm 2019.

Đó là CLB Bình Dương ở mùa giải AFC Cup 2009. Năm đó, đội bóng đất thủ đã lọt vào tới bán kết. Thậm chí, Trần Chí Công và Philani còn giúp Bình Dương thắng Al-Karamah (Syria) 2-1 trong trận lượt đi.

Tuy nhiên, ở trận lượt về trên đất Tây Á, Bình Dương đã thua 0-3 và chịu dừng bước. Từ đó đến nay, thành tích tốt nhất của các đội bóng Việt Nam tại sân chơi AFC Cup là vòng tứ kết. 

Năm 2010, CLB Đà Nẵng thua Al-Riffa (Bahrain) với tổng tỷ số 3-8 tại tứ kết AFC Cup. Năm 2014, CLB Hà Nội thua Erbil (Iraq) 0-3, CLB Ninh Bình thua Kitchee (Hong Kong, Trung Quốc) 3-4 cũng ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, ngưỡng cửa này cuối cùng đã bị đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm công phá với phong độ xuất sắc tại AFC Cup 2019.
Fan Thái Lan thừa nhận bóng đá nước nhà hết thời sau trận thua Việt Nam
Là nhà vô địch trong 3 giải đấu liên tiếp, tuyển nữ Thái Lan với tư cách chủ nhà AFF Cup 2019 tràn trề hy vọng giành ngôi vương Đông Nam Á năm thứ tư. 

Tuy nhiên, ở trận chung kết, chủ nhà Thái Lan hoàn toàn bất lực trước tuyển nữ Việt Nam. Thất bại 0-1 khiến thầy trò HLV Naruephon Kaenson ngậm ngùi nhìn đối thủ giành ngôi vô địch ngay trên sân nhà.

Chia sẻ trên trang cá nhân của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand), CĐV xứ sở chùa vàng bày tỏ sự thất vọng với trận thua của đội tuyển nữ.

"Lại thua nữa sao?", CĐV Wattanachai Sritham ngậm ngùi.

"Chúng ta thua Việt Nam ở mọi cấp độ sao, trời ơi", tài khoản Ksport Juntima thất vọng.

Tuyển nữ Thái Lan để thưa Việt Nam ngay trên sân nhà.
Tuyển nữ Thái Lan để thưa Việt Nam ngay trên sân nhà.

"Bóng đá Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, trong khi chúng ta vẫn dẫm chân tại chỗ", CĐV Kanchon nhận xét.

Đồng quan điểm, người dùng Kai Apimon cho biết: "Giờ là thời của bóng đá Việt Nam. Các đội tuyển của họ thực sự rất tốt".

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam đã 3 lần khiến người Thái Lan phải ôm hận. Đầu tiên là trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo có chiến thắng lịch sử trước U23 Thái Lan với tỷ số 4-0 tại Mỹ Đình.

Ở cấp độ tuyển quốc gia, thầy Park cũng không cho người Thái cơ hội ăn mừng bằng chiến thắng 1-0 tại King's Cup.

Đến ngày 27/8, thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục năm thăng hoa của bóng đá Việt Nam bằng chiến thắng 1-0 ở chung kết AFF Cup nữ, qua đó biến Thái Lan thành cựu vương ngay trên sân nhà.

Sau trận chung kết AFF Cup nữ, người hâm mộ sẽ hướng về ngày 5/9, khi đội tuyển nam Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà Thái Lan ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.