Quế Phong có tân bí thư Huyện đoàn

(Baonghean.vn) - Ngày 20/7, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quế Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tới dự có các đồng chí: Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Lê Văn Giáp -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Ngọc Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và 125 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn huyện Quế Phong.

Nhiệm kỳ qua Đoàn thanh niên huyện Quế Phong đã xây dựng chương trình công tác với trọng tâm là giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi đối tượng đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú phù hợp, gắn với các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng và đất nước;

Huyện đoàn Quế Phong cũng đã phát động và tổ chức có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị như: lao động tại nghĩa trang liệt sỹ, trồng cây xanh tại đền Chín Gian; duy trì nghiêm túc việc cán bộ đoàn mặc áo thanh niên Việt Nam vào thứ hai hàng tuần; tích cực vận động cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tổ chức cưới văn minh, lành mạnh, tiết kiệm...

lãnh đạo tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện tặng hoa cho ban chấp hành khóa mới
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Huyện đoàn tặng hoa cho Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Vân Thanh

Ngoài ra, BCH Đoàn thanh niên huyện Quế Phong còn tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tương thân, tương ái; tặng quà cho hộ nghèo, học sinh với tổng số tiền lên đến 4 tỷ đồng; có nhiều mô hình thanh niên làm ăn kinh tế giỏi, thu nhập từ 50 đến 150 triệu đồng/ năm.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã để ra những mục tiêu chính: 90% đoàn viên, thanh niên trong tổ chức được học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 6 bài học lý luận chính trị; không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. 

Đồng thời, Đại hội cũng đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, tham gia hoạt động giúp đỡ người nghèo; kết nạp mới 800 đoàn tiên tiến vào hàng ngũ của Đảng; thành lập và duy trì hoạt động 4 đội thanh niên xung kích tại 4 xã giáp biên giới; thường xuyên phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc; tuyên truyền đoàn viên, thanh niên và nhân dân chống di dịch cư trái phép để giữ bình yên vùng biên giới.

Đại hội đã 27 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa khóa mới. Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp giữ chức Bí thư Huyện đoàn Quế Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022.

Vân Thanh – Thúy Hằng

(Đài  Quế Phong)

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.