Quế Phong: Nhiều hộ nghèo do tư tưởng trông chờ, ỷ lại

(Baonghean.vn) - Tư tưởng trông chờ, ỷ lại; hộ có người mắc tệ nạn ma túy và thiếu sức lao động vì già cả đang là nguyên nhân tỷ lệ nghèo cao ở các xã Tiền Phong và Quế Sơn (Quế Phong). 

Theo ông Sầm Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong): Một số hộ vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; người mắc tệ nạn ma túy và thiếu sức lao động do già cả là nguyên nhân tỷ lệ nghèo cao. Đây cũng là vấn đề được nêu với đoàn công tác của HĐND tỉnh theo chương trình giám sát việc thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Quế Phong sáng 13/4.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát trao đổi với lãnh đạo UBND xã Tiền Phong (Quế Phong) về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát trao đổi với lãnh đạo UBND xã Tiền Phong (Quế Phong) về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Đối với xã Tiền Phong - nơi có 4 dân tộc sinh sống (Thái, Kinh, Khơ mú, Thổ), những năm qua, thông qua các chính sách đối với huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới..., cơ sở hạ tầng trên địa bàn được đầu tư khá đồng bộ về đường giao thông, điện, trường học, trụ sở làm việc của xã. Hiện cả 5 trường học đều đạt chuẩn Quốc gia; 23/25 bản có điện và hệ thống giao thông cơ bản...

Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng, ảnh hưởng đến sản xuất lúa nước vào mùa nắng nóng. Có 2 bản Xốp Sành, Na Sành chưa có điện; đường vào 2 bản Xốp Sành và bản Củn còn lầy lội; 15 xóm chưa có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng.

Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương đã triển khai tích cực như hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở; đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; giao đất, giao rừng; xây dựng các mô hình kinh tế trồng mía, chăn nuôi lợn... Bình quân mỗi năm giảm 3 - 4% hộ nghèo. Mặc dù vậy, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn cao, chiếm 40,5% và 25% hộ cận nghèo; vẫn còn hộ tái nghèo hàng năm. Cả xã đang còn 100 hộ đang ở nhà tạm bợ.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo tại bản Piêng Cu I, xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của HĐND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo tại bản Piêng Cu I, xã Tiền Phong (Quế Phong). Ảnh: Mai Hoa

Nguyên nhân của tình trạng này, theo ông Sầm Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã, nhìn chung người nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, nhưng vẫn còn hộ nghèo do thiếu sức lao động vì tuổi già, sức yếu; một số hộ vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại và một số hộ có người mắc tệ nạn ma túy.

Còn xã Quế Sơn, công tác giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, bởi vậy ngoài chủ trương, chính sách chung của cấp trên, xã cũng ban hành một số chính sách riêng. Đồng thời phân công cho các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị và các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo; tạo điều kiện cho các hộ gia đình xây dựng các mô hình, phát triển kinh tế.

Trên địa bàn xã hiện có nhiều mô hình kinh tế phát triển theo hướng hàng hóa cung cấp cho thực phẩm cho cả huyện, như đậu cô ve, dưa chuột, bí xanh; cá, vịt, gà, lợn.... Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn, chiếm 22,27% và 25% hộ cận nghèo, tuy nhiên theo ông Nguyễn Hồng Châu - Chủ tịch UBND xã, có nhiều hộ nghèo sẽ rất khó thoát nghèo, đơn cử có hộ gia đình, bố mẹ chết, giờ chỉ có 1 bà nội già nuôi 4 cháu nhỏ. Số hộ nghèo đang ở trong nhà tạm còn có 60 hộ.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát mô hình kinh tế có quy mô 1.000 con vịt đẻ; 30 con lợn thịt và 1 ha diện tích nuôi cá của gia đình ông Hồ Đình Châu, xóm Hải Lâm, xã Quế Sơn. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát mô hình kinh tế có quy mô 1.000 con vịt đẻ; 30 con lợn thịt và 1 ha diện tích nuôi cá của gia đình ông Hồ Đình Châu, xóm Hải Lâm, xã Quế Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo 2 xã Tiền Phong và Quế Sơn, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, bên cạnh vận hành các chủ trương về giảm nghèo của cấp trên, các địa phương cần ban hành chủ trương, chính sách riêng, sát với tình hình của địa phương.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý chí thoát nghèo cho người dân; chăm lo xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân; tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ xuất khẩu lao động. Gắn với đó, phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức giải quyết đất sản xuất cho người dân; hỗ trợ xóa nhà ở tạm bợ....

Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...