Quốc gia duy nhất khối ASEAN trong 8 ngày không có ca nhiễm mới Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp báo kết thúc vào 15 giờ chiều 20/4, Ủy ban đặc biệt Quốc gia Lào về phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, liên tiếp trong 8 ngày, quốc gia này không có ca nhiễm mới Covid-19.
Trong những ngày Bunpimay vừa qua, ở đất nước Lào các chốt vẫn kiểm soát người dân ra đường để phòng chống dịch. Ảnh: VOV
Trong những ngày Bunpimay vừa qua, ở đất nước Lào các chốt vẫn kiểm soát người dân ra đường để phòng, chống dịch. Ảnh: VOV

Tiến sĩ Phu-thon Mương-pạc (Phouthone Muangpak) - Ủy viên Thường trực Ủy ban đặc biệt Quốc gia Lào về phòng, chống dịch  Covid-199, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào cho biết trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình quốc gia Lào, đến hôm nay (20/4) đã qua 8 ngày, Lào không ghi nhận thêm ca nhiễm mới Covid-19.

Ông cũng cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay, Lào có tất cả 19 ca nhiễm và đã chữa khỏi 2 trường hợp, không có ca tử vong, hiện còn 17 trường hợp, trong đó điều trị tại Bệnh viện tỉnh Luông-pha-bang (Luangprabang) 3 trường hợp, còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Mít-ta-phạp (Mittaphap, Thủ đô Viêng-chăn (Vientiane), tất cả 17 bệnh nhân đều có tiến triển tốt.

Ủy ban đặc biệt quốc gia Lào công bố tình hình Covid-19. Ảnh: Lang Quốc Khánh
Ủy ban Đặc biệt quốc gia Lào công bố tình hình Covid-19. Ảnh: Lang Quốc Khánh

Hãng Thông tấn nhà nước Lào (KPL) cho biết: Mặc dù cả nước đang thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, đóng toàn bộ các cửa khẩu với các nước láng giềng, nhưng Chính phủ vẫn mở rộng tay đón các công dân Lào từ nước ngoài trở về, nếu họ cần thiết.

Riêng ngày 19/4, Lào đã đón gần 1.000 công dân từ các nước trở về và được đưa vào cách ly 14 ngày theo quy định. Trong đó nhiều nhất là về từ Việt Nam với gần 500 trường hợp, còn lại từ Trung Quốc và Thái Lan.

KPL cũng cho biết, cả nước Lào hiện đang có 982 điểm cách ly cho 6.191 trường hợp và có 5.396 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà; đã xét nghiệm cho 122 trường hợp tiếp xúc gần, nghi nhiễm nhưng đều có kết quả âm tính.

Kiểm tra thân nhiệt tại Sân bay Quốc tế Wattay, Vientiane. Ảnh: AFP
Kiểm tra thân nhiệt tại Sân bay quốc tế Wattay, Vientiane. Ảnh: AFP

Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ Lào giãn cách, cách ly xã hội từ ngày 31/3 đến ngày 3/5 tới, trong đó, công tác quản lý xã hội đã được thực hiện đến tận các đơn vị hành chính bản, với lực lượng an ninh và dân quân làm nòng cốt.

Tiến sĩ Phu-thon-Mương-pạc - Thứ trưởng Bộ Y tế Lào cho biết: Đến nay Lào vẫn đang là quốc gia duy nhất trong khối các nước ASEAN có số người nhiễm Covid-19 ít nhất và duy trì con số lâu nhất, liên tiếp trong 8 ngày không có ca nhiễm mới.

Truyền thông Lào cũng đánh giá cao sự giúp đỡ kịp thời của Việt Nam trong công tác chống dịch Covid-19, cụ thể Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Lào nhiều hạng mục vật tư, thiết bị y tế, tổng trị giá 100.000 USD và 5 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng hỗ trợ Lào 130.000 khẩu trang y tế, 2.000 bộ quần áo phòng dịch; 5.000 chai nước rửa tay khô; 5 máy phun động cơ... và chia sẻ về kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh Nghệ An trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) các thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trị giá 700 triệu đồng để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên
Tỉnh Nghệ An trao tặng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) các thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trị giá 700 triệu đồng để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó các Bộ Tư lệnh: Quân khu 4 và Quân khu 5 cũng tai trợ các tỉnh của Lào nhiều tỷ đồng trong việc chống dịch Covid-19.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.