Quốc hội chưa xem xét kiến nghị “lấy phiếu tín nhiệm sớm“

Theo Lê Kiên (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người phát ngôn của Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, khẳng định chưa có chuyện Quốc hội, HĐND có thể lấy phiếu tín nhiệm sớm hơn so với quy định.
Người phát ngôn của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn tiến hành theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lê Kiên
Người phát ngôn của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm vẫn tiến hành theo quy định của pháp luật. Ảnh: Lê Kiên
Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online chiều tối 7/3, Tổng thư ký kiêm người phát ngôn của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, thông tin một số tờ báo đăng tải về việc "có thể lấy phiếu tín nhiệm sớm" là dựa vào dự kiến ban đầu về chương trình phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

"Chưa bàn chuyện này" 

"Lúc đầu có dự kiến chương trình họp như vậy, nhưng nội dung này đã được đưa ra khỏi chương trình phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ vẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật", ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định. 

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy cũng khẳng định với Tuổi Trẻ Online là "chưa có chuyện lấy phiếu tín nhiệm sớm, bởi nếu thực hiện như vậy thì chúng tôi phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình cấp có thẩm quyền và phải sửa quy định của pháp luật".

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (trái) và bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Chu Ngọc Anh sắp trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (trái) và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh sắp trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn
Theo quy định tại Nghị quyết 85 năm 2015 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, Quốc hội, HĐND sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn một lần trong mỗi nhiệm kỳ, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ. 

Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh nêu trên sẽ được Quốc hội, HĐND tiến hành vào kỳ họp cuối năm 2018 theo đúng quy định. 

Trong ngày 7-3, một số tờ báo đăng tin việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề nghị "đẩy" việc lấy phiếu tín nhiệm lên một kỳ họp, tức là tiến hành luôn việc này vào kỳ họp giữa năm 2018. Các báo không nêu lý do của kiến nghị này. 

Theo dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp thứ 22 vào đầu tuần tới (12/3), cho ý kiến một số dự án như Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học...

Phiên họp cũng sẽ quyết định cho ông Ngô Đức Mạnh, người vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Liên bang Nga, thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Thí điểm chất vấn "hỏi nhanh đáp gọn"

Cũng trong khuôn khổ phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Chu Ngọc Anh. 

Theo kế hoạch đã được phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ký, bộ trưởng Tư pháp sẽ trả lời về các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các đề án, dự án Chính phủ trình Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản dưới luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, bộ trưởng - chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bộ trưởng các bộ Nội vụ, Thông tin - truyền thông, Giáo dục - đào tạo cũng phải tham gia trả lời. 

Bộ trưởng Khoa học - công nghệ thì có các nội dung về hiệu quả ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học trong thực tế, kiểm soát nhập khẩu công nghệ...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, bộ trưởng các bộ Tài chính, Nội vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục - đào tạo cùng giải trình thêm những vấn đề liên quan. 

Được biết, phiên chất vấn này sẽ thí điểm đổi mới theo hướng tạo tương tác lớn hơn giữa người chất vấn và người trả lời chất vấn. Theo đó, người trả lời chất vấn không trình bày báo cáo, "chất vấn và trả lời chất vấn ngay".

Đại biểu được yêu cầu nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/lần; người được chất vấn trả lời ngay câu hỏi của đại biểu, không quá 3 phút/lần). Đại biểu Quốc hội chưa thỏa mãn có thể sử dụng bảng để đăng ký tranh luận, nhưng thời gian tranh luận ngắn hơn.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.