Quốc hội Đức bác bỏ nghị quyết về chuyển sao tài sản của Nga cho Ukraine
Bundestag (Quốc hội Đức) bác bỏ nghị quyết của đảng Xanh về việc chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine.

Theo RIA Novosti, Quốc hội Đức đã bác bỏ đề xuất của Đảng Xanh về việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine.
Sau khi thảo luận dự thảo kháng cáo gửi chính phủ vào ngày 5/12, có 455 đại biểu ủng hộ việc bác bỏ, 77 đại biểu bỏ phiếu chống và 53 đại biểu khác bỏ phiếu trắng.
Các thành viên quốc hội từ liên minh cầm quyền CDU/CSU (Liên minh dân chủ cơ đốc giáo) và SPD (đảng Dân chủ xã hội) cho biết, họ nhìn chung ủng hộ ý tưởng chuyển tài sản của Nga để hỗ trợ Ukraine, nhưng theo phiên bản do Ủy ban châu Âu đề xuất.
Vào ngày 3/12, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất 2 phương pháp tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027: vay vốn của EU và khoản vay bồi thường.
Các đại diện của đảng cực hữu Con đường khác cho nước Đức (AfD) đã lên tiếng phản đối việc sử dụng dự trữ dưới mọi hình thức tại cuộc họp của Bundestag. Do đó, Stefan Keuter- Chủ tịch nhóm công tác về các vấn đề quốc tế và phó lãnh đạo phe AfD, gọi đề xuất của Đảng Xanh là "đáng ngờ về mặt pháp lý, nguy hiểm về mặt kinh tế và là một cuộc tấn công trực tiếp vào lợi ích của Đức".
"Chúng ta có những công ty tiếp tục đầu tư và kinh doanh tại Nga, chẳng hạn như Metro, Knauf, Hochland - với doanh thu hàng tỷ đô la. Họ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa và bị tịch thu", ông Stefan Keuter cảnh báo.
Chính trị gia này kêu gọi các giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cũng kêu gọi các nghị sĩ Đức từ bỏ ý định sử dụng tài sản của Nga vì lợi ích của Ukraine và khuyên họ không nên động đến tiền của người khác.
Một thành viên khác trong đảng AfD, nghị sĩ Guy Gottschalk, thậm chí còn gọi đề xuất của đảng Xanh là "ngây thơ và khờ khạo". "Bạn đã cân nhắc đến những rủi ro leo thang tiếp theo hoặc sự xa lánh kéo dài với Nga chưa? Nga sẽ vẫn là nước láng giềng của chúng ta trong 100 hoặc 200 năm tới, và chúng ta phải làm mọi cách có thể để khôi phục mối quan hệ tốt đẹp với Nga", ông nhấn mạnh.


