Quốc hội Israel náo loạn vì bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ

Theo Minh Phương (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một vụ hỗn loạn đã xảy ra ngay bên trong quốc hội Israel sau khi một số nghị sĩ Ả rập tỏ ra bất bình khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói về chính sách mới của Washington về vấn đề Jerusalem. 
Ẩu đả bên trong quốc hội Israel trong lúc Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu. Ảnh: Reuters
Ẩu đả bên trong quốc hội Israel trong lúc Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu. Ảnh: Reuters
Theo Aljazeera, hôm 22/1, ông Mike Pence trở thành Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên phát biểu tại quốc hội Israel, không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - một quyết định gây tranh cãi và chưa có tiền lệ.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Pence đã bị gián đoạn khi các nghị sĩ Ả rập trong quốc hội Israel đã đồng loạt đứng dậy, giơ khẩu hiệu và đồng thanh "Jerusalem là thủ đô của Palestine" để thể hiện phản đối chính sách mới của Washington về Jerusalem.

Lực lượng an ninh sau đó đã đưa những nghị sĩ này ra ngoài để ổn định lại hội trường trước khi ông Pence tiếp tục bài phát biểu về một số điểm chính trong chính sách hợp tác giữa Mỹ và Israel.

Trong bài phát biểu của mình, ông Pence cũng cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump dự kiến sẽ bắt đầu việc chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem vào cuối năm sau.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hồi đầu tháng trước trong một động thái gây tranh cãi và chưa có tiền lệ đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Quyết định này đã nhanh chóng kéo theo làn sóng giận dữ đặc biệt ở thế giới Hồi giáo.

Nhà lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas chỉ trích việc tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là "cú tát thế kỷ".

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.