Quốc hội Mỹ cấm cửa kênh truyền hình Nga đưa tin

Các nhà báo Russia Today (RT) đã bị từ chối quyền làm việc đưa tin tại Quốc hội Mỹ sau khi kênh truyền hình đăng ký theo quy chế dành cho cơ quan báo chí nước ngoài, theo một tuyên bố của Phòng phóng viên phát thanh và truyền hình cơ quan lập pháp Mỹ.

 » Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ lợi dụng châu Âu để thực hiện chính sách bài Nga
 

Quốc hội Mỹ cấm cửa đài truyền hình Nga tác nghiệp.
Quốc hội Mỹ cấm cửa đài truyền hình Nga RT tác nghiệp.

"Ủy ban điều hành của Phòng phóng viên phát thanh và truyền hình Quốc hội Mỹ đã sử dụng quyền hạn của mình… để tước quyền làm việc của kênh truyền hình RT thông qua bỏ phiếu nhất trí vào ngày 21/11/2017…", tuyên bố viết. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. 

Phát biểu trước các phóng viên, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định, đây là bước đi không thân thiện, làm xấu đi hơn nữa quan hệ Mỹ - Nga.

Tổng Biên tập RT Margarita Simonyan dự đoán Nga sẽ đáp lại việc các nhà báo của kênh truyền hình bị tước quyền đưa tin tại Quốc hội Mỹ.

"Cái gì đó mách bảo tôi rằng các phương tiện truyền thông Mỹ hôm nay sẽ không được làm việc trong Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang" - bà Simonyan viết trên Telegram./.

Theo Sputnik

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.