Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An 'ùn' lên những ụ nhựa nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Quốc lộ 1A, đoạn qua Nghệ An, từ huyện Diễn Châu đến thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc đang bị xuống cấp, sụt lún, loang lổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Diễn Châu - Quán Hành dài 23,4 km do Sở GTVT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, nền đường rộng 21,5 m. Tổng đầu tư hơn 1.222 tỷ đồng. Ghi nhận của P.V trong ngày 17/8, tuyến đường này có nhiều chỗ xuống cấp.
Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Diễn Châu - Quán Hành dài 23,4 km do Sở GTVT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, nền đường rộng 21,5 m. Tổng đầu tư hơn 1.222 tỷ đồng. Ghi nhận của P.V trong ngày 17/8, tuyến đường này có nhiều chỗ xuống cấp.
Đoạn qua xã Diễn Thịnh (Diễn Châu), một số đoạn đường nhựa ùn lên gây những ụ nhựa. Lo ngại nguy hiểm, người đi đường thường phải tránh, đánh lái bất ngờ khi đi qua đây, gây nguy hiểm cho những phương tiện khác.
Đoạn qua xã Diễn Thịnh (Diễn Châu), một số đoạn đường nhựa ùn lên gây những ụ nhựa. Lo ngại nguy hiểm, người đi đường thường phải tránh, đánh lái bất ngờ khi đi qua đây, gây nguy hiểm cho những phương tiện khác.
Hiện Sở GTVT Nghệ An đang đôn đốc sửa chữa các điểm hằn, lún, hư hỏng.
Hiện Sở GTVT Nghệ An đang đôn đốc sửa chữa các điểm hằn, lún, hư hỏng.
Không chỉ bị ùn nhựa lên cao, mặt đường còn bị lún sụt, xói lở, nứt nẻ thành những ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến giao thông.
Không chỉ bị ùn nhựa lên cao, mặt đường còn bị lún sụt, xói lở, nứt nẻ thành những ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến giao thông.
Một số điểm xuống cấp mới được sửa chữa .
Một số điểm xuống cấp mới được sửa chữa .
Tuyến QL1A đoạn từ huyện Diễn Châu đến thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) chằng chịt các điểm sửa chữa, chắp vá tạm thời. Người dân cho biết, mặc dù đã được lực lượng chức năng khắc phục, tuy nhiên vẫn chưa triệt để.
Tuyến QL1A đoạn từ huyện Diễn Châu đến thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) chằng chịt các điểm sửa chữa, chắp vá tạm thời. Người dân cho biết, mặc dù đã được lực lượng chức năng khắc phục, tuy nhiên vẫn chưa triệt để.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.