Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra thực hiện luật DQTV tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng nay 16/3, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam do Thiếu tướng Phan Văn Giang – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra việc thực hiện Luật và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các đề án thực hiện luật Dân quân tự vệ tại (DQTV) Nghệ An.

 

Cùng đi có Trung tướng Hoàng Trung Sơn – Cục Trưởng Cục Dân quân tự vệ, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4. Làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Trần Hồng Châu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng một số cơ quan, ban, ngành liên quan.

 

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh

Đoàn kiểm tra tặng quà lực lượng DBĐV Nghĩa Đàn

Trước đó, ngày 15/3, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện luật DQTV tại 2 huyện Diễn Châu và Nghĩa Đàn. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân 2 huyện này đã có bước triển khai đến từng người dân trên địa bàn một cách toàn diện, có hiệu quả. Công tác tập huấn, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách được thức hiện đúng luật định. Việc xây dựng, huấn luyện Trung đội dân quân biển ở Diễn Ngọc – Diễn Châu (theo chỉ đạo điểm của Bộ Quốc phòng) được thực hiện với chất lượng cao. Lực lượng dự bị động viên được chuyển từ dân quân tự vệ (qua kiểm tra ở Nghĩa Đàn) đảm bảo đúng chất lượng so với yêu cầu chỉ đạo điểm của Bộ.

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt các đề án thực hiện luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh. Điểm nổi bật là qua gần 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Luật DQTV, đến nay 100% cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng DQTV và nhân dân đã nắm và hiểu những vấn đề cơ bản của Luật DQTV. Cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng đã vận dụng tốt pháp Luật DQTV gắn với thực hiện cương vị, chức trách đảm nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, làm tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ chính sách của DQTV, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an tình trong tình hình mới.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của luật DQTV, đồng thời đề xuất một số vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của lực lượng DQTV như phương pháp huấn luyện sát với thực tế của từng địa phương; trang bị công cụ hỗ trợ phục vụ huấn luyện và đảm bảo an ninh trật tự; cần có quy định cụ thể của Nhà nước trong việc huy động lực lượng và trưng dụng phương tiện đi làm nhiệm vụ.

 

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả thực hiện Luật DQTV mà tỉnh Nghệ An đã đạt được và xây dựng Trung đội Dân quân biển Diễn Ngọc; huấn luyện DQTV chuyển thành DBĐV theo chỉ đạo điểm của Bộ Quốc phòng. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng lưu ý một số nội dung mà Nghệ An cần quan tâm, đó là tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật DQTV trong quần chúng nhân dân; triển khai sớm đề án thực hiện Luật DQTV; rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp giữa DQTV với lực lực Công An, Biên Phòng và Kiểm Lâm; tiếp tục xây dựng, chỉ đạo điểm việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã. Về chế độ bảo đảm cho cán bộ quân sự cấp xã, thôn, bản tỉnh Nghệ An có văn bản đề xuất với bộ để nghiên cứu giải quyết.

Lê Thắng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.