Thưởng "nóng" ban Chuyên án ma túy 114M

(Baonghean.vn)- Sáng 3/3, lãnh đạo tỉnh đã thưởng "nóng" ban chuyên án ma túy 114M đồng thời thăm hỏi các chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác do đồng chí Thái Văn Hằng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu cùng các đồng chí Võ Viết Thanh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Vinh, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban công an tỉnh, lãnh đạo thành phố Vinh và các đơn vị liên quan. Tại trụ sở Công an Thành phố Vinh, đoàn công tác đã nghe Đại tá Hồ Xuân Hòa, Trưởng Công an thành phố báo cáo quá trình triệt phá chuyên án ma túy 114M.

Đoàn công tác tặng hoa, chúc mừng Ban chuyên án.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban chuyên án.

Theo đó, thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây ma túy theo chuyên án 114M đã được xác lập từ trước, chiều 28/2, Công an thành phố Vinh phối hợp với Phòng PA71 Công an tỉnh lập tổ công tác do Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an thành phố chỉ đạo, trực tiếp mật phục ở khu vực Cầu Bến Thủy 2. Khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe Kia màu đen mang BKS 37A 07800 do Phan Công Cường (SN 1982), trú tại xóm 3, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên điều khiển chạy từ huyện Hưng Nguyên về Thành phố Vinh theo hướng đường tránh Vinh.

Khi chiếc xe Kia đi đến đoạn ngã 4 gần Cầu Bến Thủy 2, tổ công tác ra lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, chiếc xe màu đen tăng tốc, đâm thẳng vào xe ô tô của tổ công tác rồi quay ngược lại hướng huyện Hưng Nguyên để bỏ trốn. Cú đâm xe bất ngờ của tên Cường đã khiến Thượng tá Mai Chiến Thắng và đồng chí Thái Bá Dũng, Phó Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố bị thương.

Các đối tượng trong vụ án ma túy bị bắt.
Một số đối tượng trong vụ án ma túy bị bắt.

Ngay sau đó, tổ công tác đưa 2 đồng chí cảnh sát đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác của công an tỉnh tiến hành vây bắt các đối tượng liên quan. Đến chiều 2/3, lực lượng cảnh sát bắt khẩn cấp Phan Công Cường khi hắn đang lẩn trốn ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh để chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài, tang vật thu được là chiếc xe Kia và 2 bánh heroin.

Một phần tang vật vụ án.
Một phần tang vật vụ án.

Cùng thời điểm trên, một mũi công tác khác ập vào bắt giữ Hồ Hữu Ái (SN 1985), tại phường Quang Trung và Phạm Mạnh Cường (SN 1991) ở phường Hà Huy Tập và Trần Thị Yến (SN 1988) trú tại huyện Nghĩa Đàn. Tại nhà Ái, lực lượng chức năng thu được 4 bánh heroin cùng một số tang vật khác liên quan. Chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Tại buổi làm việc sáng 3/3, đồng chí Thái Văn Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần dũng cảm, đấu tranh quyết liệt đến cùng với tội phạm của lực lượng Công an. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an trong dịp đầu xuân mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng đã trao thưởng Ban chuyên án 20 triệu đồng.

.

Cùng thời gian này, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Vinh và lãnh đạo Công an Nghệ An cũng tặng hoa, chúc mừng và có các hình thức thưởng ban chuyên án.

Ngay sau khi tặng thưởng ban chuyên án, đoàn công tác của tỉnh và thành phố đã đến thăm, động viên các đồng chí Mai Chiến Thắng và Thái Bá Dũng đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyên Khoa

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.