Phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

(Baonghean) - Liên tiếp trong nhiều ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Điều này đặt ra nhiều lo ngại trong công tác quản lý cũng như đảm bảo an toàn trật tự xã hội. 
Vào khoảng 5h sáng 23/11, tổ công tác của Công an phường Hòa Hiếu (Thị xã Thái Hòa) phát hiện và bắt quả tang tại nhà nghỉ Thái Linh, số 65, đường Nguyễn Trãi, khối Kim Tân, Thị xã Thái Hòa tàng trữ trái phép 4 thùng pháo nổ Trung Quốc, có trọng lượng 100 kg. Tại cơ quan công an, Đặng Hải Vi (sinh năm 1963), chủ nhà nghỉ trên khai nhận: Trước đó ít ngày anh ta mua số pháo này nhằm bán kiếm lợi trong dịp Tết âm lịch sắp tới. Cách đây chưa lâu, một đội Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện và bắt quả tang Phan Văn Trọng  trú ở phường Quỳnh Thiện, (TX. Hoàng Mai) khi anh ta đang chở gần 22 kg pháo nổ trên xe máy đến nơi tiêu thụ. Cùng thời gian này, Công an TP. Vinh cũng bắt 1 vụ 2 đối tượng, thu giữ 22 kg pháo nổ.
Công an phường Hòa Hiếu (TX. Thái Hòa) xử lý số pháo nổ tàng trữ trái phép tại nhà nghỉ Thái Linh vào ngày 23/11/2014. (Ảnh do Công an TX. Thái Hòa cung cấp).
Công an phường Hòa Hiếu (TX. Thái Hòa) xử lý số pháo nổ tàng trữ trái phép tại nhà nghỉ Thái Linh vào ngày 23/11/2014. (Ảnh do Công an TX. Thái Hòa cung cấp).
Tình hình trên cho thấy hiện tượng vi phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ vào dịp trước Tết âm lịch lặp lại và xem ra năm sau phức tạp hơn năm trước. Qua các vụ việc phát hiện cho thấy, pháo nổ phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc, là một "mặt hàng" có nhiều đối tượng buôn bán với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đại tá Trần Sơn, Phó trưởng Công an TX. Hoàng Mai cho biết, Cách đây chưa lâu, Nguyễn Phi (40 tuổi) trú ở Sơn Hải (Quỳnh Lưu) khi bị phát hiện chở trên 30 kg thuốc nổ còn lớn tiếng  "cho nổ cả thùng" nhằm  đe dọa tổ kiểm tra. 
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, muốn chống đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán, trước hết phải ngăn chặn bằng được các loại chất nổ, pháo nổ tuồn trái phép vào địa bàn. Cùng với đó phải xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, nhằm đưa công tác đấu tranh phòng, chống việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ trái phép đạt hiệu quả cao. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 431, ngày 22/8/2014 và Công điện 24 ngày 29/8/2014 về việc mở đợt thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chức năng, mà nòng cốt là lực lượng công an đã phối kết hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền và tăng cường hành động. Các tuyến giao thông trọng điểm như các Quốc lộ 1A, 7A, 46, 48 và các đường thủy, đường sắt được tăng cường tuần tra, kiểm soát. Những địa bàn trọng điểm như TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, TX. Hoàng Mai, TX. Thái Hòa, TX. Cửa Lò... được các cơ quan chức năng đặc biệt chú ý. Nhờ đó, bước đầu, Công điện 24 của UBND tỉnh được thực hiện đạt hiệu quả cao. Ngày 30/10/2014, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt quả tang Nguyễn Hoàng Phi, trú tại xã Quỳnh Ngọc, khi đối tượng này đang vận chuyển trên 6kg pháo trái phép. Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Nguyễn Hải Triều, trú tại xã Diễn Liên khi đang dùng xe máy chở 18,5 kg pháo nổ Trung Quốc đến nơi tiêu thụ. Công an TX. Thái Hòa bắt vụ vận chuyển 50 kg pháo sáng. Như vậy, từ đầu năm 2012 đến nay, số pháo các lực lượng chức năng bắt giữ trên địa bàn lên tới 5.375 kg.
Trao đổi về công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Chánh Văn phòng Công an tỉnh cho biết, hàng năm, Công an tỉnh đều xây dựng kế hoạch nhằm chủ động đấu tranh với các “đầu nậu” và các đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ra các văn bản, chỉ thị về công tác phòng, chống cháy nổ, pháo nổ. Riêng năm 2014, lãnh đạo Công an tỉnh có nhiều giải pháp, phối hợp đồng bộ với các ngành, các lực lượng chức năng và nhân dân đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ nói riêng. 
Theo Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm Chỉ thị 406 và Nghị định 36 của Chính phủ, điều cần làm trước hết là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó để người dân nhận thức được việc buôn bán, đốt pháo là vi phạm pháp luật. Cấm đốt pháo cũng chính là một trong những biện pháp phòng ngừa tội phạm, hạn chế kẻ xấu lợi dụng để phạm tội, gây ảnh hưởng trật tự xã hội.

Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội quy định tại  Khoản 2, 4, Điểm đ, Điều 13 như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và tịch thu tang vật đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và tịch thu tang vật phương tiện đối với một trong những hành vi sau đây: Sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việt Long

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.