Tổ chức 3 đợt cao điểm xử lý lái xe uống rượu bia

Ủy ban ATGT Quốc gia và các Bộ, ngành, Ban ATGT các tỉnh, thành sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với lái xe vào dịp cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Theo đó, kế hoạch được chia làm 3 đợt cao điểm trong 3 tháng (từ 1/12/2014-28/2/2015), tập trung vào 2 nội dung chính là truyền thông sâu, rộng và cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban AGT Quốc gia, việc tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảm bảo TTATGT trong giai đoạn hiện nay của Chính phủ Việt Nam cũng như chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu" do LHQ phát động.

Thống kê của Bệnh viện Việt Đức cho biết trong khoảng 1 tháng (từ 6/9-5/10/2014) có 350 người cấp cứu vì TNGT tại Bệnh viện này. Trong đó, người sử dụng rượu, bia là 50 người (chiếm 14,6%), trong số này, 33 người vượt ngưỡng nồng độ cồn cho phép 50mlg/100ml máu (với người điều khiển xe mô tô, gắn máy).

Đây là con số báo động nhất là khi chúng ta đang bước vào thời điểm cuối năm, dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện lễ hội, lễ Giáng sinh đang đến gần. 

Trong dịp Tết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT là do lái xe lấn làn, chạy quá tốc độ, mất kiểm soát. Lí do phổ biến là người dân sử dụng chất kích thích thần kinh mà cụ thể là uống rượu, bia.

Đại tá Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho rằng, việc xử lý nồng độ cồn luôn nằm trong kế hoạch của Bộ Công an. Bởi lẽ người uống rượu bia rồi lái xe là hiểm họa không chỉ trực tiếp gây TNGT, mà còn gây ảnh hưởng đến người khác do không làm chủ được hành vi và chống đối lực lượng thực thi công vụ.

Theo Đại tá Dánh, sắp tới Bộ Công an sẽ huy động tất cả các lực lượng để đảm bảo TTATGT, trong đó lực lượng công an xã cũng tham gia việc kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm uống rượu, bia, nhất là ở khu vực nông thôn.

Theo ông Jeffery Kobza, Quyền Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, uống rượu bia và điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân chính gây TNGT đường bộ tại Việt Nam.

Dẫn chứng điều này, ông Kobza đưa ra số liệu thu thập của Dự án An toàn giao thông đường bộ do Quỹ Bloomberg Philanthropies tài trợ (2010-2014) tại Hà Nam và Ninh Bình cho thấy, khoảng 20% số lái xe có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép.

Theo Chinhphu.vn

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.