Nam Đàn: Người dân tháo dỡ vi phạm hành lang an toàn giao thông

(Baonghean.vn)- Sau một thời gian ký cam kết, ngày 19/1, người dân các xã dọc quốc lộ 46 thuộc huyện Nam Đàn bắt đầu tự giác tháo dỡ vi phạm hành lang an toàn giao thông. Theo đánh giá của Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện Nam Đàn là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả công điện số 35 của UBND tỉnh.

Sau lễ ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông, huyện Nam Đàn chỉ đạo các xã đi vận động, ký cam kết người dân không vi phạm hành lang an toàn giao thông và đề nghị tự giác tháo gỡ trước khi lực lượng chức năng đồng loạt cưỡng chế.
Sau lễ ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông, huyện Nam Đàn chỉ đạo các xã đi vận động, ký cam kết người dân không vi phạm hành lang an toàn giao thông và đề nghị tự giác tháo gỡ trước khi lực lượng chức năng cưỡng chế.
Sáng 19/1, thực hiện chủ trương của huyện và xã, các hộ dân dọc quốc lộ 46 bắt đầu tháo bảng hiệu quảng cáo treo trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Sáng 19/1, thực hiện chủ trương của huyện và xã, các hộ dân dọc quốc lộ 46 bắt đầu tháo bảng hiệu quảng cáo treo trái phép, vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Tại xã Kim Liên, điểm nóng vi phạm ngay khu vực trụ sở một cơ quan nhà nước cũ, bị người dân chiếm đóng nhiều năm nay làm nơi kinh doanh, buôn bán.
Tại xã Kim Liên, điểm nóng vi phạm ngay khu vực trụ sở một cơ quan nhà nước cũ, bị người dân lấn chiếm nhiều năm nay làm nơi kinh doanh, buôn bán.
Ngày 19/1, các hộ dân lấn chiếm đều tự giác dỡ nhà tạm, đưa hàng hóa khỏi khu vực vi phạm.
Ngày 19/1, các hộ dân lấn chiếm đều tự giác dỡ nhà tạm, đưa hàng hóa khỏi khu vực vi phạm.
Một chủ hộ kinh doanh điện thoại di động tháo mái tôn dựng trái phép.
Một chủ hộ kinh doanh điện thoại di động tháo mái tôn dựng trái phép.
Bên cạnh xã Kim Liên, sáng 19/1, người dân xã Hùng Tiến cũng đồng loạt tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Bên cạnh xã Kim Liên, sáng 19/1, người dân xã Hùng Tiến cũng đồng loạt tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Một số công trình bán kiên cố được lực lượng chức năng giúp đỡ người dân tháo dỡ.
Một số công trình bán kiên cố được lực lượng chức năng giúp đỡ người dân tháo dỡ.
Một trong những bí quyết để huyện Nam Đàn bước đầu thực hiện có hiệu quả việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông là sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng gồm UBND huyện, các lực lượng của xã, công an huyện... cùng đồng loạt vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân. Sau thời gian cam kết nếu hộ dân nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.
Một trong những bí quyết để huyện Nam Đàn bước đầu thực hiện có hiệu quả việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông là sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng gồm UBND huyện, các lực lượng của xã, công an huyện... cùng đồng loạt vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân. Sau thời gian cam kết nếu hộ dân nào không chấp hành sẽ bị cưỡng chế.
Sáng 19/1, lực lượng chức năng huyện Nam Đàn thu giữ một số biển quảng cáo trái phép của các hộ kinh doanh vi phạm không tự giác tháo dỡ.
Sáng 19/1, lực lượng chức năng huyện Nam Đàn thu giữ một số biển quảng cáo trái phép của các hộ kinh doanh vi phạm không tự giác tháo dỡ.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì người dân huyện Nam Đàn cũng nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trong ảnh, người dân xóm Mậu 2, xã Kim Liên quét dọn đất đá rơi vãi trên đường.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì người dân huyện Nam Đàn cũng nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Trong ảnh, người dân xóm Mậu 2, xã Kim Liên quét dọn đất đá rơi vãi trên đường.
Bên cạnh việc tháo dỡ vi phạm hành lang an toàn giao thông, người dân huyện Nam Đàn mong muốn lực lượng chức năng chặt bỏ một số cành cây xà cừ che khuất tấm biển chỉ dẫn đường về quê Bác.
Bên cạnh việc tháo dỡ vi phạm hành lang an toàn giao thông, người dân huyện Nam Đàn mong muốn lực lượng chức năng chặt bỏ một số cành cây xà cừ che khuất tấm biển chỉ dẫn đường về quê Bác.

 Nguyên Khoa

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.