Bàn giao Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 trực thuộc Bộ CHQS Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 607/QĐ- BQP ngày 26/2/2015 của Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (Đoàn KT-QP 4) về trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, sáng 6/4, tại doanh trại Đoàn 4 ở huyện Kỳ Sơn, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị chuyển giao Đoàn KT- QP 4 về Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.
Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đồng chí Lê Xuân Đại, UVBTV, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Hà Tân Tiến, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Lương Hồng Phong, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh….
Quang cảnh hội nghị bàn giao
Quang cảnh hội nghị bàn giao
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội chủ trì hội nghị bàn giao
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội chủ trì hội nghị bàn giao
Đồng chí Lê Xuân Đại, UVBTV, Phó CT thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đoàn KT- QP 4 được thành lập vào tháng 2/2002 tại khu vực Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Đoàn đóng quân trên địa bàn 08 xã biên giới thuộc hai huyện Kỳ Sơn và Quế Phong. Trong 13 năm qua (2002- 2015), Đoàn KT- QP4 đã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong 5 năm (2010 đến 2015), thì 3 năm đoàn được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, 1 năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Quân khu…
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh kí biên bản bàn giao
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh ký biên bản bàn giao
Đại tá Hà Tân Tiến, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kí biên bản bàn giao
Đại tá Hà Tân Tiến, UVBTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kí biên bản bàn giao
Đại tá Vi Hiểu, Đoàn trưởng Đoàn KT_QP 4 phát biểu tại hội nghị
Đại tá Vi Hiểu, Đoàn trưởng Đoàn KT - QP 4 phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao nguyên trạng Đoàn KT-QP 4 thuộc Quân khu bao gồm (chức năng, nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác Quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần tài chính và các dự án kinh tế; Công tác Kỹ thuật và các mặt công tác khác do đoàn đảm nhiệm…). Buổi lễ bàn giao đã diễn ra chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, đúng thời gian quy định của Bộ Quốc phòng. 
Hội nghị tiếp tục quán triệt và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn KT-QP4 sau bàn giao: Tham gia phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân vùng biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc trên địa bàn. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng dự án để giúp đỡ, tạo điều kiện cho dân cư trong vùng phát triển kinh tế hộ gia đình…Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận QP- AN khu vực biên giới và địa bàn chiến lược vững chắc.
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, đồng chí Lê Xuân Đại, Đại tá Hà Tân Tiến đánh giá cao những thành tích đạt được của Đoàn trong thời gian qua, đồng thời nhấn manh, bổ sung, giao nhiệm vụ cho Đoàn trong thời gian tới. Tại buổi lễ bàn giao, cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT- QP 4 bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở miền Tây Nghệ An; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt TSVM, LLVT tỉnh đạt VMTD, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
                                  Phong Quang – Văn Đông (Bộ CHQS tỉnh)

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.