Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Sư đoàn 324

(Baonghean.vn)- Sáng 1/7, Sư đoàn 324 tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1/7/1955-1/7/2015).
Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phúc Vinh - Nguyên UVBCH Trung ương Đảng, Nguyên Phó chủ tịch quốc hội; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo quân đội nhân dân cách mạng Lào; lãnh đạo các tỉnh thuộc Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cán bộ và nhân dân khu vực đơn vị đóng quân; Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Sư đoàn 324 được thành lập ngày 1/7/1955 tại xã Triệu Dương - huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Ra đời và phát triển trên cơ sở sáp nhập các Trung đoàn 803, 90, 93 và Trung đoàn 14. 
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Trong suốt 60 năm qua, vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách, cán bộ, chiến sỹ sư đoàn cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc với những trận chiến vang dội như Cánh đồng Chum Xiêng Khoảng, Đầu Mầu, Cồn Tiên Chốc Miếu;... Với hơn 3.500 trận đánh lớn, nhỏ, cán bộ chiến sỹ sư đoàn đã tiêu diệt và bắt sống 6 vạn tên Mỹ ngụy, diệt gọn 4 Lữ đoàn, 12 tiểu đoàn, phá hủy 1.350 xe quân sự, hơn 2.000 khẩu pháo. Bắn rơi và phá hủy 680 máy bay, góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh tháng đế quốc Mỹ xâm lược.
Khối hồng kỳ diễu hành chào mừng buổi lễ.
Khối hồng kỳ diễu hành chào mừng buổi lễ.
Thực hiện hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Lào, hơn 10 năm kề vai, sát cánh với bạn Lào, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 đã kiên trì vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, đánh 88 trận lớn, nhỏ góp phần đánh thắng bọn phỉ, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, củng cố tình đoàn kết gắn bó đặc biệt thủy chung, trong sáng Việt Nam - Lào anh em.
Trong 60 năm xây dựng, chiến đấu, Sư đoàn đã có 11.000 cán bộ, chiến sỹ anh dũng chiến đấu và hy sinh. Sư đoàn và các đơn vị gồm Trung đoàn 335, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn đã 3 hai lần được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng 1 huân chương Hồ Chí Minh, 7 huân chương Quân công và nhiều danh hiệu huân chương khác.
ảnh 15

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn tham quan hội trại truyền thống của Sư đoàn. Ảnh: Lê Thắng

ảnh 3

Đại tá Lê Tất Thắng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 đọc diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Lê Thắng

ảnh 9
Các lực lượng diễu binh qua lễ đài. Ảnh Lê Thắng
ảnh 6
Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chúc mừng Sư đoàn. Ảnh: Lê Thắng
 
Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao tặng cờ xuất sắc cho Sư đoàn 324.
Thiếu tướng Đặng Trọng Quân trao tặng bức trướng của Bộ Tư lệnh Quân khu cho Sư đoàn 324.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu Tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh Quân khu 4 đã biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 324 trong 60 năm qua. Bằng mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Trung dũng, kiên cường, liên tục tiến công, đoàn kết chiến thắng", đó là lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ Quốc, với nhân dân, là ý chí quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù.
Nhân dịp này Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng Sư đoàn 324 bức trướng mang dòng chữ :"Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, đổi mới, tiến bộ, vững chắc, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện".
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Phi Hùng./.
Hữu Hoàn

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.