Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015

Hôm qua (25/08), Triển lãm Hàng không Quốc tế MAKS-2015 đã chính thức khai mạc tại thành phố Zhukovsky, ngoại vi Matxcơva. Đây là một trong những triển lãm lớn nhất thế giới về hàng không, thu hút được sự tham gia của những Tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Kể từ MAKS lần thứ nhất là vào năm 1993, theo thông lệ, sự kiện này được tổ chức 2 năm một lần tương tự như các triển lãm Le Bourget (Pháp) và Farnborough (Anh). Triển lãm sẽ kéo dài trong 6 ngày, từ 25-30 tháng 8 năm 2015.

Theo Spunik, MAKS năm nay thu hút sự tham gia của 760 công ty, trong đó có 151 công ty nước ngoài từ 25 quốc gia tham gia trưng bày. Bất chấp lệnh trừng phạt, các tập đoàn lớn như Airbus và Boeing vẫn tham dự với nhiều sảm phẩm đình đám.

Tuy nhiên, MAKS-2015 không có phần tham gia của Ukraina và Israel, các gian hàng dự định dành cho họ sẽ được giải phóng và dành cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Trung Quốc.

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh đầu tiên tuyệt đẹp về các loại vũ khí của Nga qua góc máy của nhiếp ảnh gia quân sự người Nga Vitaly Kuzmin.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 1

Các chiến đấu cơ hiện đại được trưng bày tại MASK-2015: Su-34, Su-30SM, Su-30M2, Su-27SM3, MiG-31BM,...

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 2

Tiêm kích đa năng Su-30SM.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 3

Trực thăng tiến công Ka-52.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 4

MiG-1.44 MFI từng được kỳ vọng là một siêu tiêm kích thế hệ mới của Nga.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 5

Mô hình của một dòng trực thăng mới.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 6

Máy bay huấn luyện phản lực Yak-130.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 7

Su-34 bay trình diễn với nhiều loại vũ khí hiện đại.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 8

Su-34 chuẩn bị thực hiện màn thao diễn trên không.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 9

Mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ 5 T-50 PaK-FA tham gia bay trình diễn.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 10

Tổ hợp tên lửa phòng không BuK-M2E.

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 11

Tổ hợp tên lửa bờ BAL-E

Những siêu vũ khí Việt Nam có thể quan tâm tại MAKS-2015 ảnh 12

Tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-EM (gần) và tổ hợp pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1.

Theo Soha

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.