Quân khu 4: Gặp mặt 70 già làng, trưởng bản tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2015),  ngày 29/9, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức gặp mặt 70 già làng, trưởng bản tiêu biểu đại diện cho gần 4.000 già làng, trưởng bản của 14 dân tộc anh em trên địa bàn 6 tỉnh của Quân khu.

 Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và chỉ huy các cơ quan Quân khu, Bộ CHQS 6 tỉnh.

Trong những năm qua, bằng kiến thức, kinh nghiệm và uy tín của mình, các già làng, trưởng bản trên địa bàn Quân khu 4 đã tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân dân tộc mình tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng. Trong hòa bình, các già làng, trưởng bản đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương.

 Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các già làng, trưởng bản đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực tham gia việc xây dựng, củng cố và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, bảo vệ đường biên, cột mốc; động viên đồng bào không di dịch cư tự do, không nghe, không tin, không đi theo kẻ xấu; tham gia xây dựng lực lượng dân quân ở thôn, bản vững mạnh; động viên đồng bào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, củng cố Quốc phòng - An ninh. Bằng những việc làm thiết thực đó các già làng, trưởng bản đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số, là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

BTL Quân khu 4 tặng quà cho 20 già làng, trưởng bản tỉnh Nghệ An.
BTL Quân khu 4 tặng quà cho 20 già làng, trưởng bản tỉnh Nghệ An.

Tại buổi gặp mặt, các già làng, trưởng bản đã được nghe truyền thống 70 năm của LLVT Quân khu 4 anh hùng và phát biểu, trao đổi những việc làm, kinh nghiệm thực hiện vai trò, chức trách của các già làng, trưởng bản tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyến biên giới.

Buổi gặp mặt là dịp để Bộ tư lệnh Quân khu 4 nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các  già làng, trưởng bản; làm cho mối quan hệ truyền thống quân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu ngày càng gắn bó sâu sắc hơn. Qua đó, mong muốn các già làng, trưởng bản tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng củng cố QP-AN ở cơ sở ngày càng vững chắc, thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội của các địa phương phát triển.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao đổi với các già làng, trưởng bản.
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao đổi với các già làng, trưởng bản.

Trong chương trình của cuộc gặp mặt, các già làng, trưởng bản đã đến Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Dâng hương tưởng niệm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình; Nhà tưởng niệm Liệt sỹ tại Bảo tàng Quân khu 4 và thăm quan Lữ đoàn Công binh 414.

  Trần Dũng

                                                                   (THQK4)

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.