Sẵn sàng mùa huấn luyện mới

(Baonghean) - Những ngày này, các cơ quan, đơn vị quân đội đang khẩn trương hoàn thành các giáo án, bài giảng, đón nhận chiến sỹ mới đợt 2, năm 2015 và sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện đạt kết quả cao.

Vào sáng 14/9, tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động D19, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An ra quân huấn luyện chiến sỹ mới đợt 2, năm 2015. Trong thời gian 3 tháng, 100 chiến sỹ mới nhập ngũ đợt 2, năm 2015 được học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nghiệp vụ, trở thành người quân nhân cách mạng, người chiến sỹ Biên phòng có phẩm chất, đạo đức, có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khóa huấn luyện còn giúp các chiến sỹ mới hiểu biết và chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật quân đội, nắm vững kiến thức cơ bản về các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ, các động tác kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có của đơn vị, làm cơ sở vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên hai tuyến biên phòng của tỉnh. Nhân dịp này, Tiểu đoàn phát động phong trào thi đua với 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phát huy truyền thống của BĐBP Nghệ An 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân, đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.
Gắn quân hàm cho chiến sỹ mới.
Gắn quân hàm cho chiến sỹ mới.
Còn với Sư đoàn 324 (Quân khu 4), đợt 2, năm 2015, tiếp nhận 1.685 chiến sỹ mới, con em của 4 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế. Công tác chuẩn bị huấn luyện chiến sỹ mới đã được các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ từ nhiều tháng nay. Tại Trung đoàn 1, vào những ngày đầu tháng 9, mặc dù thời tiết nắng nóng, cùng một lúc đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhất là chuẩn bị thi đơn vị tăng gia sản xuất giỏi cấp Quân khu nhưng các đơn vị tất bật hoàn thành những phần việc để huấn luyện chiến sỹ mới; hệ thống biển bảng, pa nô, áp phích chính quy, dây, giá phơi, mô hình, học cụ huấn luyện được tu sửa, làm mới. Đại uý Trương Như Lâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, cho biết: “Đang quen với tự do bên ngoài, nay vào môi trường quân đội nền nếp, các đồng chí chiến sỹ mới sẽ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu. Vì vậy, bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: tu sửa, làm mới hàng trăm bia, bảng các loại, củng cố thao trường, hoàn thiện hệ thống sổ sách, giáo án, chuẩn bị đầy đủ vật chất, cấp phát vở, bút, quân trang, nhu yếu phẩm, quét vôi ve toàn bộ doanh trại, củng cố bồn hoa, cây cảnh… để tạo môi trường thân thiện, gần gũi với chiến sỹ mới”.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Mạnh Quân, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 1 cho biết: Khi anh em về đơn vị chúng tôi phối hợp với đơn vị kết nghĩa tiếp đón anh em tạo sự “gần gũi, chu đáo, sẻ chia” để chiến sỹ mới yên tâm huấn luyện. Nắm chắc chất lượng chính trị để có phương pháp giáo dục, quản lý phù hợp. Đến nay, giáo án bài giảng cho 2 tuần đầu huấn luyện đã hoàn thành. Đặc biệt, Trung đoàn chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, rau xanh dự trữ cho tháng đầu huấn luyện. Tận dụng hệ thống ao với diện tích gần 10.000 m2 mặt nước thả nhiều loại cá như: Cá mè, rô phi, bảo đảm cung cấp cá cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội. Trong huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, huấn luyện từ đơn giản đến nâng cao, từng bước đưa anh em vào nề nếp sinh hoạt, cường độ huấn luyện...  
Đến Trung đoàn 335, đơn vị vừa tham gia thi “Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp” toàn quân nên cảnh quan môi trường trong đơn vị khang trang. Vào Tiểu đoàn 5, đơn vị đón nhận 438 chiến sỹ mới, chúng tôi thấy các mô hình, học cụ đầy đủ theo quy định, bảo đảm tốt cho huấn luyện. Theo Đại úy Nguyễn Văn Phúc, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, đi kiểm tra nơi ăn, ở của bộ đội, anh chia sẻ: “Ngay khi nhận được kế hoạch của Trung đoàn về huấn luyện chiến sỹ mới đợt 2, năm 2015, Tiểu đoàn đã triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các đại đội, đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm. Tiểu đoàn tiến hành tu sửa, làm mới 250 học cụ các loại như: hàng rào đơn cải tiến, bệ bắn di động, giá treo tranh thu gọn, bảng cổ động thao trường và 4 thao trường huấn luyện từ sân huấn luyện điều lệnh, thao trường kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật đến khu huấn luyện thể lực… đảm bảo tốt cho bộ đội xoay vòng đổi tập đạt kết quả cao. 100% cán bộ khung huấn luyện chiến sỹ mới từ Tiểu đội trưởng trở lên đã được được tập huấn, bồi dưỡng chặt chẽ, nghiêm túc. Thượng tá Lê Hồng Nhân, Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn cho biết thêm: Sư đoàn 324 xác định “rèn cán” trước “luyện binh”, các đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác tập huấn, bồi dưỡng và sắp xếp đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ, năng lực… để quản lý, huấn luyện chiến sỹ mới đạt kết quả cao nhất.
Tường Hiếu - Hải Thượng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.