Dấu ấn người lính biên phòng trên những nẻo biên cương

(Baonghean) - Giữa thăm thẳm mù khơi hay mịt mùng rừng sâu, núi thẳm, những người lính biên phòng như những ngọn đèn tỏa sáng, thắp lên bản lĩnh, niềm tin, quyết tâm vững tay súng kiên trung, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên cương, lãnh hải quê hương.

Gặp Thượng úy Nguyễn Xuân Hợp - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn), lần nào cũng thấy anh tất bật, vội vã. “Lính biên phòng là thế mà!” - Thượng úy Nguyễn Xuân Hợp trần tình. Trải qua nhiều cương vị, địa bàn công tác khác nhau, năm 2012, anh chuyển về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và đảm nhiệm Phó Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy. Nhận nhiệm vụ mới trên địa bàn đặc thù, không thể kể xiết bao khó khăn, hiểm nguy với những tuần lễ đằng đẵng dầm mình trong mưa rừng phục kích tội phạm ma túy, bao tháng ngày cải trang, trà trộn vào dòng người xuất, nhập cảnh để tìm kiếm manh mối, bằng chứng…
Thượng úy Nguyễn Xuân Hợp cho biết: “Nhiều năm về trước, Nậm Cắn và Tà Cạ là 2 địa bàn nóng của huyện Kỳ Sơn về tội phạm ma túy và các vấn đề di, dịch cư trái phép trên 22,5 km đường biên với nước bạn Lào có địa hình ngăn sông, cách núi. Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn luôn linh hoạt, sáng tạo với phương châm xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào sức mạnh và tình yêu thương của nhân dân. Cùng với đó là tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng biên phòng Việt Nam – Lào, giúp cho công tác bảo vệ biên cương được thuận lợi”. Trung tuần tháng 11/2014, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) đã tổ chức lễ kết nghĩa… 
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn)  chào cờ tại Mốc chủ quyền 405 của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn) chào cờ tại Mốc chủ quyền 405 của Tổ quốc.
Dấu ấn của người lính biên phòng trên những nẻo biên cương còn thể hiện ở sự tận tụy, năng động, sáng tạo trong các hoạt động chung tay xây dựng NTM, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế. Chúng tôi tìm đến Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (Quế Phong) – điểm sáng vùng biên với nhiều chương trình “3 cùng” với nhân dân hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh vận động bà con chấp hành đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đội xung kích vận động quần chúng của đồn còn hoạt động hiệu quả và tích cực trong việc cùng dân phát triển kinh tế - xã hội. Trung tá Lê Văn Hải - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hạnh Dịch chia sẻ, hiện nay, nhiều hộ dân trong xã đã thực hiện mô hình nuôi lợn đen, trồng cây mây… bước đầu cho thu nhập khả quan. Đội xung kích vận động quần chúng còn làm tốt việc tuyên truyền nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện và di cư trái phép. 
Thầy giáo quân hàm xanh của lớp xóa mù chữ ở xã Tam Hợp (Tương Dương).
Thầy giáo quân hàm xanh của lớp xóa mù chữ ở xã Tam Hợp (Tương Dương).
Người lính biên phòng không chỉ làm sáng lên niềm tin về sự bình yên vững bền của dải biên cương xanh, mà còn trở thành điểm tựa, ngọn hải đăng cho bao chuyến lênh đênh khơi xa của ngư dân tỉnh nhà. Có trách nhiệm quản lý 26 km đường biển của 11 xã, phường thuộc địa phận huyện Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò, có 2 cảng biển là Cửa Lò và Bến Thủy, 2 cảng chuyên dụng xăng dầu và một lượng lớn phương tiện đánh bắt hải sản nên trọng trách trên vai những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy là rất lớn.
Vượt qua muôn vàn khó khăn, nêu cao tinh thần “Đồn là nhà, biển cả là quê hương”, lãnh hải của Tổ quốc đã luôn được các anh theo dõi, giữ gìn bằng tất cả sự gan dạ, mưu trí, quyết tâm. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ đã chủ động nắm bắt, theo dõi tình hình trên biển; đồng thời, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền ngư dân tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vận động nhân dân tham gia tổ tự quản tàu, thuyền để tạo điều kiện giúp đỡ nhau trên biển khi có các tình huống xấu xảy ra; xây dựng các mô hình nuôi cá lồng, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân… 
Với đường biên giới quốc gia trên đất liền dài 419,5 km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào, chiều dài biên giới trên địa phận Nghệ An chiếm gần 1/4 chiều dài biên giới Việt - Lào; được xác định bởi 116 mốc quốc giới và 44 cọc dấu. Đặc biệt, có 1 cửa khẩu quốc tế (Nậm Cắn, Kỳ Sơn); 1 cửa khẩu chính (Thanh Thủy, Thanh Chương); 3 cửa khẩu phụ; 3 lối mở biên giới; 12 điểm qua lại biên giới cho phép dân cư 2 khu vực biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hoá. Những đặc điểm ấy đặt lên vai những người lính biên phòng nhiều trọng trách nặng nề, gian khó mà chỉ có thể vượt qua bằng chính tinh thần xung kích, trách nhiệm trước nhân dân và tình yêu Tổ quốc. Tình yêu ấy như những ngọn đèn tỏa rạng, vọng sáng vào vách núi, biển khơi, vào trái tim mỗi con người…
Phương Chi

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.