Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Sáng 10/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm (2011 – 2015).

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đại biểu các cơ quan Bộ tổng Tham mưu, Tổng Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, các quân, binh chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban Quân khu và đại diện các đơn vị, nhà trường trong toàn Quân khu.

5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, huấn luyện chiến dịch theo Chỉ lệnh hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng, đồng thời tăng cường quản lý, điều hành chặt chẽ kế hoạch huấn luyện và làm tốt công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật, vật chất, kinh phí, xăng dầu.

Lãnh đạo Thị xã Cửa Lò khen thưởng cho các cá nhân, tập thể
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2011 - 2015.

Kết quả, trong 5 năm qua, toàn Quân khu có 20 lượt đơn vị cấp trung, lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; 89 lượt tiểu đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”;  đơn vị VMTD đạt điểm giỏi.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu không ngừng nâng lên, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.Trong huấn luyện, LLVT Quân khu luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu cho các lực lượng và đối tượng, trong đó huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, quyết định, sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến.

Các đại biểu tham quan hội trại trưng bày mô hình sáng kiến tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS Nghệ An.
Các đại biểu tham quan hội trại trưng bày mô hình sáng kiến tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ CHQS Nghệ An.

Thời gian tới, Quân khu tập trung đột phá nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 - NQ/TW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, thanh tra, phúc tra và thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm khắc phục kịp thời các mặt yếu, qua đó nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện. Phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp có 75% khá, giỏi. Gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD tạo chuyển biến vũng chắc.

Huấn luyện bắn bài 1 súng tiểu liên AK ở Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS Nghệ An.
Huấn luyện bắn bài 1 súng tiểu liên AK ở Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, Bộ CHQS Nghệ An.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ cho 7 tập thể; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện chiến đấu 5 năm (2011 - 2015).

                                                                           Phùng Ngọc Thăng

                                                                       (HT: 5NK 129 Vinh Nghệ An)

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.