Nghệ An thực hiện các chế độ mới cho dân công hỏa tuyến

(Baonghean.vn) – Chiều 19/2, Bộ CHQS Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh.

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thể hiện chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước ta, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các nội dung hướng dẫn về đối tượng, điều kiện hưởng chế độ; thời gian tính hưởng và chế độ được hưởng; hồ sơ, trình tự thực hiện chế độ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện được triển khai cụ thể.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đó, các đối tượng có đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg sẽ được hưởng các chế độ:

- Chế độ trợ cấp một lần ấn định theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến (dưới 1 năm hưởng trợ cấp 2.000.000 đồng; đủ 1 năm đến dưới 2 năm hưởng trợ cấp 2.700.000 đồng; từ đủ 2 năm trở lên hưởng trợ cấp 3.500.000 đồng). Người đã từ trần thì một trong những thân nhân: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp được hưởng chế độ trợ cấp một lần tương ứng như trên.

-Chế độ bảo hiểm y tế tương tự đối tượng quy định tại Điểm 1, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014.

-Trợ cấp mai táng phí: đối tượng có đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần nêu trên khi từ trần (từ ngày 1/1/2016 trở đi), người lo mai táng phí được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (hiện nay trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ sở, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/ tháng).

- Cấp giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.

Đại tá Lương Hồng Phong - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An trao đổi một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 49.
Đại tá Lương Hồng Phong - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Nghệ An trao đổi một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính.

Để chính sách đi vào cuộc sống, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng, hội nghị yêu cầu cần nêu cao trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, tích cực giải quyết vướng mắc phát sinh. Được biết, thời gian thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dự kiến hết năm 2017.

Phương Chi

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.