Các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân huấn luyện

(Baonghean.vn) - Cùng với các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh, sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện 2016.

-Sáng 1/3, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn Sư đoàn 324 (QK4) tổ chức trọng thể Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2016.

Màn hát múa biểu diễn trong lễ ra quân huấn luyện.
Màn hát múa biểu diễn trong lễ ra quân huấn luyện.

Tại lễ ra quân huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) đã phát động phong trào thi đua năm 2016, với chủ đề: “Ra quân quyết thắng”, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thao trưng bày mô hình học cụ ra quân huấn luyện 2016.

                                                                                    Tin, ảnh: Trần Dũng

Sáng 1/3, huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Tại buổi lễ, đại diện Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân tự vệ của các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quốc phòng quân sự địa phương 2016 và chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Tổ chức giới thiệu và chấm mô hình học cụ của các xã, thị trấn
Tổ chức giới thiệu và chấm mô hình học cụ của các xã, thị trấn

Sau lễ ra quân, Ban CHQS huyện đã tổ chức thao giảng giáo dục chính trị và chấm điểm mô hình học cụ của một số đơn vị xã, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, các hoạt động múa hát, trò chơi tập thể tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự tin bước vào mùa luyện quân 2016 đạt kết quả cao nhất.

Thái Trường-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn

Sáng 1/3,  Ban CHQS thị xã Thái Hòa tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Tại buổi lễ, Ban CHQS thị xã đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 với các nội dung: Huấn luyện lý luận chính trị, huấn luyện chiến đấu, chuyên sâu theo nhiệm vụ, sát đối tượng, sẵn sàng xử lí với các tình huống bất ngờ, ứng phó sự cố thảm họa có thể xảy ra. Thời gian huấn luyện diễn ra từ 1/3 đến 31/12/2016.

Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân
Duyệt đội ngũ trong lễ ra quân

Hoàng Thủy-(Ban Tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa)

Sáng ngày 1/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Trong năm 2016, BCH quân sự huyện sẽ tổ chức huấn luyện cho cán bộ 62 ngày, trong đó chính trị 30 ngày, quân sự 16 ngày, hậu cần 2 ngày, kỹ thuật 2 ngày, tập huấn bồi dưỡng cán bộ và diễn tập 12 ngày. Xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện dân quân chiến đấu tại xã Thịnh Sơn.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia trong lễ ra quân huấn luyện
Lực lượng dân quân tự vệ các xã tham gia trong lễ ra quân huấn luyện

Chú trọng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu  và xử trí các tình huống cho lực lượng dân quân tự vệ thông qua báo động luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ và phòng chống chữa cháy rừng. Các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng thủ và diễn tập cụm. Tiếp tục quán triệt và học tập các chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng chính quy, quản lý và chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn giao thông.

Thuý Hằng -Hữu Hoàn

Sáng ngày 01/3/2016,huyện Kỳ Sơn tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đơn vị tham gia lễ ra quân huấn luyện ở Kỳ Sơn
Các đơn vị tham gia lễ ra quân huấn luyện ở Kỳ Sơn

Ngay sau lễ diễu binh của LLVT huyện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phát động phong trào thi đua; tham gia trưng bày mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện; hội thi, hội thao giáo án, mô hình học cụ; hội thao huấn luyện quân sự, thao giảng chính trị và hoạt động thể dục thể thao thi đấu bóng chuyền.

Trần Đức - Duy Thành-   Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An

Sáng ngày 1/3, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Ban CHQS huyện đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quỳnh Lưu huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, an toàn giao thông” và phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Thần tốc – quyết thắng”.

Các đơn vị ký cam kết thi đua
Các đơn vị ký cam kết thi đua

Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như chỉ thị kế hoạch huấn luyện, diễn tập của UBND huyện, nhất là NQ chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập năm 2016 của đảng ủy quân sự huyện đến 100% cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xác định tốt vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện. Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký cam kết thi đua với Ban CHQS huyện.

Hồng Diện- Đài Quỳnh Lưu

Sáng ngày 1/3/2016, huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn, các cơ quan, xí nghiệp, lực lượng dự bị động viên.

Các lực lượng tham gia dự lễ ra quân
Các lực lượng tham gia dự lễ ra quân

Tại Lễ ra quân huấn luyện, lãnh đạo BCH Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2016, với chủ đề: “Luyện giỏi rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, đồng thời tổ chức cho các cơ quan, đơn vị duyệt đội ngũ nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tự tin bước vào mùa luyện quân 2016 đạt kết quả cao nhất.

Thúy Tình - Đậu Thắng- Đài Nam Đàn

- Năm 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh quán triệt, học tập nắm vững đường lối, quan điểm chính trị, quân sự của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. Tập trung huấn luyện các biện pháp công tác biên phòng đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu sát với yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật; gắn huấn luyện điều lệnh với duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và ATGT. Chủ động nâng cao hiệu quả thực hiện các bịên pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác SSCĐ; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, chủ động đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu, thuyền nước ngoài... giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ xẩy ra, tạo điểm nóng trên biên giới.

Tại buổi lễ ra quân, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thành tích cao trong huấn luyện năm 2016./.
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thành tích cao trong huấn luyện năm 2016.

Tại buổi lễ ra quân, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã ký kết giao ước thi đua thành tích cao trong huấn luyện năm 2016.m                                                                                                         Hải Thượng

- Sáng nay 1/3, BCH quân sự huyện Thanh Chương đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Đây là hoạt động mở đầu cho mùa huấn luyện của lực lượng vũ trang địa phương. Trong thời gian huấn luyện, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung quan trọng về chính trị và quân sự gồm nội dung cơ bản của pháp lệnh dân quân tự vệ. Sau thời gian huấn luyện, các lực lượng sẽ được kiểm tra, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi.

Kiểm tra mô hình học cụ.
Kiểm tra mô hình học cụ.

Tại buổi lễ ra quân này, BCH QS huyện đã phát động ký kết thi đua, tổ chức trưng bày và kiểm tra giáo án, mô hình học cụ, giải kéo co giữa các đơn vị tham gia huấn luyện nhằm tạo môi trường, không khí vui tươi, phấn khởi để đợt ra quâ huấn luyện đạt kết quả cao.

               Đình Hà- Đài Thanh Chương.

- Sáng ngày 1/3, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Tham dự có hơn 400 cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, lực lượng dân quân tự vệ 21 xã thị trấn và lực lượng tự vệ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

sdfcds
Các mô hình học cụ dùng cho đợt ra quân huấn luyện

Tại lễ ra quân đã quán triệt mệnh lệnh hướng dẫn huấn luyện, chiến đấu năm 2016 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳ Hợp. Đồng thời đã nêu rõ 7 nhiệm vụ và 6 nội dung, mức độ huấn luyện mà lực lượng vũ trang ra quân thực hiện đợt này.

Phan Giang

- Sáng ngày 1/3, huyện Tân Kỳ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện Quân sự năm 2016. Để mùa ra quân huấn luyện năm nay đạt kết quả cao, thời gian qua cấp ủy chính quyền huyện đã quan tâm chỉ đạo sâu sát đến từng cơ quan, đơn vị. Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, kế hoạch giáo án phục vụ công tác huấn luyện, đặc biệt là có 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật sẽ được áp dụng trong đợt huấn luyện này.

Tại buổi lễ ra quân Ban chỉ huy quân sự huyện quán triệt chỉ thị huấn luyện của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh và phát động ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, giao ước thi đua quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2016 giữa các xã, thị trấn, khối dân quân - tự vệ các đơn vị trong huyện. 

Ký kết giao ước thi đua ra quân quyết thắng.
Ký kết giao ước thi đua ra quân quyết thắng.

Trước đó, tối ngày 29/2, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức đêm giao lưu với chủ đề "Ra quân quyết thắng" với sự tham gia của các lãnh đạo huyện và đại diện một số đoàn thể. Tại buổi giao lưu diễn ra cuộc thi tìm hiểu luật Dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự, các quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp trong huấn luyện, các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện... giữa 3 đội  thuộc Ban CHQS huyện, đại diện dân quân 22 xã, thị trấn, đại diện 13 đơn vị tự vệ.                                                

                    Phương Hảo - Phương Thảo

- Tại buổi lễ ra quân huấn luyện sáng 1/3, Ban CHQS huyện Anh Sơn đã quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu, mức độ huấn luyện cho các đối tượng trong công tác huấn luyện năm 2016. Trong đó  tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhận thức sâu sắc thuận lợi, khó khăn, xác định trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện.

fdsf

Các đơn vị, lực  lượng dân quân tự vệ khối xã thị, các cơ quan đơn vị duyệt đội ngũ

Dịp này, Ban CHQS huyện cũng đã phát động đợt thi đua và ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện  năm 2016 giữa các xã, thị trấn, khối tự vệ các đơn vị trong huyện. Tổ chức thao giảng giáo dục chính trị và chấm điểm mô hình học cụ của một số đơn vị xã, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp.

                            Thái Hiền (Đài Anh Sơn)

- Sáng 1/3, huyện Yên Thành đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2016.   Nhằm thực hiện tốt lễ ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2016, thời gian qua, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thành và 39 xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn đã tổ chức quán triệt cụ thể các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; củng cố nâng cao ý thức trách nhiệm của LLVT huyện nhà đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;  tiến hành rà soát, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,  kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng một cách đồng bộ.

Các đại biểu thăm quan mô hình học cụ của các đơn vị tham gia huấn luyện.
Các đại biểu thăm quan mô hình học cụ của các đơn vị tham gia huấn luyện.

Ngay trong lễ ra quân, cùng với phát động thi đua, huyện Yên Thành cũng đã tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng ở 17 khối quân sự, công an, LLDQTV các xã, thị trấn, lực lượng tự vệ và học sinh. Tổ chức  hội thao mô hình học cụ và thi thao giảng chính trị cho 39  xã, thị trấn.

Anh Tuấn - Phan Hiền-Đài Yên Thành

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.