Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới

(Baonghean.vn) – Chiều 14/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng I Hải Quân tổ chức lễ ký kết tuyên truyền biển đảo năm 2016.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Mai Thế Hoạt – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng I Hải Quân cùng các cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phòng chính trị, Hải đội 137 Vùng I Hải quân.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nét khái quát về tình hình biển, đảo Nghệ An.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nét khái quát về tình hình biển, đảo Nghệ An.

Những năm qua, chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An với Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa quan trọng của biển, đảo trong đời sống chính trị - xã hội luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm.

Các ấn phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên có những tin, bài phản ánh tình hình, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và thực hiện chính sách “Hậu phương quân đội” của địa phương nơi đóng quân. Đồng thời, hàng năm có các đoàn cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ các tuyến đảo của Tổ quốc, từ đó, tăng thêm hiểu biết và thắt chặt tình đoàn kết, quyết tâm chung tay bảo vệ và xây dựng quê hương.

Đại tá Mai Thế Hoạt - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân thông báo về tình hình, diễn biến biển, đảo
Đại tá Mai Thế Hoạt - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân thông báo về tình hình, diễn biến trên vùng biển, đảo phía Bắc thuộc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ của Vùng I Hải quân.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải Quân đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016.

Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016 giữa ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An và Bộ tư lệnh vùng 1 Hải Quân  sẽ được triển khai với các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về tình hình an ninh chính trị, trật tự trên các vùng biển, đảo, âm mưu, thủ đoạn của “nước ngoài” đối với biển Đông. Đồng thời, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biển Đông để kích động, lôi kéo, chia rẽ gây mất ổn định tình hình an ninh, chính trị của nước ta.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2016.
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2016.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo, huy động mọi nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS và nhân dân trên các vùng biển, đảo. Bên cạnh đó, gắn công tác tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thu hút nguồn lực xây dựng Quân chủng Hải quân trong tình hình mới.

Phương Chi

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.