Trực thăng hộ tống Tổng thống Mỹ Obama chạy thử ở Nội Bài

Máy bay Marine One làm nhiệm vụ hộ tống ông Obama từ sân bay về trung tâm Hà Nội được lắp cánh, khởi động chạy tại Hà Nội sáng 18/5.

Rạng sáng 18/5, một chuyến Boeing C-17 Globemaster III đáp xuống Hà Nội mang theo nhiều hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama. Trước đó, 5 chuyến vận tải tương tự đã đến Nội Bài, mỗi chuyến mang tối đa 77 tấn hàng hóa.
Rạng sáng 18/5, một chuyến Boeing C-17 Globemaster III đáp xuống Hà Nội mang theo nhiều hàng hóa phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama. Trước đó, 5 chuyến vận tải tương tự đã đến Nội Bài, mỗi chuyến mang tối đa 77 tấn hàng hóa.
Nhiều vật dụng được vận chuyển khỏi
Nhiều vật dụng được vận chuyển khỏi "ngựa thồ" C-17...
...trong đó có chiếc Marine One.
...trong đó có chiếc Marine One.
Sau khi được lắp cánh, Marine One di chuyển ra bãi đỗ trong khuôn viên sân bay Nội Bài. Phi công khởi động cho máy bay chạy thử.
Sau khi được lắp cánh, Marine One di chuyển ra bãi đỗ trong khuôn viên sân bay Nội Bài. Phi công khởi động cho máy bay chạy thử.
Trực thăng Marine One thường được sử dụng để đưa đón Tổng thống Mỹ đi những chặng đường ngắn. Trong chuyến công du Việt Nam lần này, Marine One sẽ bay hộ tống trong quá trình ông Obama di chuyển bằng ôtô riêng từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Reuters.
Trực thăng Marine One thường được sử dụng để đưa đón Tổng thống Mỹ đi những chặng đường ngắn. Trong chuyến công du Việt Nam lần này, Marine One sẽ bay hộ tống trong quá trình ông Obama di chuyển bằng ôtô riêng từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Reuters.
Để đảm bảo an toàn cho tổng thống Mỹ, Marine One thường bay theo nhóm gồm 5 trực thăng giống hệt nhau, trong đó một chiếc chở tổng thống, những chiếc còn lại đóng vai trò
Để đảm bảo an toàn cho tổng thống Mỹ, Marine One thường bay theo nhóm gồm 5 trực thăng giống hệt nhau, trong đó một chiếc chở tổng thống, những chiếc còn lại đóng vai trò "lá chắn". Khi di chuyển, máy bay liên tục thay đổi đội hình để che giấu vị trí của người đứng đầu Nhà Trắng. Trong ảnh, Tổng thống Mỹ bước xuống từ trực thăng Marine One VH-60N White Hawk. Ảnh: Airliner.
Phó tổng thống và các thành viên Chính phủ Mỹ cũng có thể đi trực thăng Marine One theo lệnh của Nhà Trắng. Máy bay chở Phó tổng thống được gọi là Marine Two. Trực thăng Marine One có thể thực hiện nhiệm vụ giải cứu Tổng thống Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Reuters.
Phó tổng thống và các thành viên Chính phủ Mỹ cũng có thể đi trực thăng Marine One theo lệnh của Nhà Trắng. Máy bay chở Phó tổng thống được gọi là Marine Two. Trực thăng Marine One có thể thực hiện nhiệm vụ giải cứu Tổng thống Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Reuters.
Mỗi năm, 4 phi công được chọn ngồi trong khoang lái Marine One. Để điều khiển chiếc trực thăng này, họ phải trải qua ít nhất ba năm huấn luyện. Nhiệm vụ bảo dưỡng, duy trì hoạt động của phi đội Marine One thuộc về một nhóm gồm 800 lính hải quân Mỹ đóng tại Quantico, bang Virginia. Ảnh: White House. 
Mỗi năm, 4 phi công được chọn ngồi trong khoang lái Marine One. Để điều khiển chiếc trực thăng này, họ phải trải qua ít nhất ba năm huấn luyện. Nhiệm vụ bảo dưỡng, duy trì hoạt động của phi đội Marine One thuộc về một nhóm gồm 800 lính hải quân Mỹ đóng tại Quantico, bang Virginia. Ảnh: White House. 

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.