Nga bắt đầu thiết kế tàu khu trục hạt nhân

Phòng thiết kế phía Bắc đã bắt đầu thiết kế kỹ thuật cho tàu khu trục nguyên tử thuộc dự án 23560 “Lider”.

Tàu khu trục nguyên tử có trọng tải khoảng 17500 tấn con tàu sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân (động cơ hạt nhân) RITM-200 và có thể đạt tốc độ lên đến 30 hải lý. Tàu có thể hoạt động độc lập và lâu dài trừ khi hết nguồn dự trữ lương thực thực phẩm. Theo dự kiến tàu sẽ được bắt đầu đóng vào năm 2018. 

Tàu khu trục nguyên tử này có thể được trang bị các loại vũ khí hiện đại:  tên lửa hành trình “Kalibr”, biến thể của hệ thống tên lửa phòng không S-500 “Prometheus” dành cho tàu chiến, tổ hợp tên lửa chống máy bay "Poliment-Redoute”, pháo  A-192 cỡ nòng 130 mm.

 Ngoài ra, tàu khu trục sẽ nhận được 200 tên lửa có công dụng khác nhau, trong đó có “Calibr-NK” và “Onyx”. Chúng còn được trang bị các loại vũ khí có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ không gian vũ trụ. Tàu khu trực này sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại giúp nó có thể phát hiện và tiêu diệt mọi kẻ thù.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí hải quân Alexander Mozgovoi, kết quả của bản thảo thiết kế này sẽ khác ý tưởng ban đầu, và có khả năng trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật nó sẽ tiếp tục thay đổi cả trong cấu tạo của con tàu cũng như các tính năng kỹ thuật của nó.

Trong bản thiết người ta dự định trang bị cho tàu hệ thống thủy âm học, các loại vũ khí mìn và ngư lôi, hai máy bay trực thăng đa năng.

Nga bat dau thiet ke tau khu truc hat nhan

Mô hình thiết kế tàu khu trực “Lider”

Tàu khu trục mới có khả năng đảm bảo an toàn cho Nga trên toàn bộ bờ biển.Với các tàu này Hạm đội Nga sẽ có khả năng hiện diện trong bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Tàu khu trục “Lider” sẽ là một công cụ hiệu quả triển khai sức mạnh, có khả năng thay thế tàu sân bay.

Cựu Đô đốc Hải quân Igor Kasatonov tin rằng, sự xuất hiện của tàu mới này sẽ đóng vai quan trong đối với những lợi ích địa chính trị của Nga. Về vũ khí “Lider” được so sánh với tàu khu trục của Mỹ “Arleigh Burke” thế hệ thứ tư được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa “Aegis”, nó được coi là mối đe dọa nguy hiểm đối với lá chắn hạt nhân của Nga.

Những chiếc tàu khu trục lớp mới của Mỹ này sẽ được trang bị toàn bộ hệ thống tác chiến Aegis phiên bản nâng cấp, giúp tàu có hỏa lực cực mạnh, tốc độ xử lý cực nhanh trong tác chiến phòng không cũng như nâng cao khả năng đối kháng điện tử. Để đối ngầm, tàu được tích hợp sẵn một hệ thống thiết bị định vị thủy âm (sonar) SQQ-89.

Một trong những điểm yếu của tàu là khả năng giao chiến với tàu địch. Các tàu này không thực sự hiệu quả về đối hạm. (Tàu mới của Nga sẽ khai thác triệt để điểm yếu này)

Hiện tại, Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế 62 chiếc tàu khu trục lớp Arleigh Burke (từ DDG 51 đến DDG 112). Đây là lớp tàu khu trục hiện đại nhất trong biên chế của Hải quân Mỹ.

Những chiếc tàu lớp Arleigh Burke mới này, được thiết kế dựa trên phiên bản mới nhất Flight III sẽ có khả năng lớn hơn trong vai trò phòng thủ tên lửa đạn đạo.

Chuyên gia quân sự Vasily Kashin của Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga, việc chế tạo các tàu chiến mới là định hướng trong sự phát triển không chỉ của các lực lượng vũ trang, mà còn trong chính sách đối ngoại. Nga đã bắt đầu tích cực thực thi chính sách toàn cầu và coi hạm đội tàu mặt nước là một bộ phận quan trọng của chính sách này.

Theo Baodatviet

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.