Thứ trưởng Bộ Quốc phòng QĐND Lào thăm, làm việc tại Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Trong chương trình thăm, làm việc tại Việt Nam, chiều 24/7, Trung tướng Vị - Lay Lạ - Khăm – Phong - Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tiếp, làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Tư lệnh Quân khu 4 đã thông báo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào những nội dung cơ bản về tình hình địa bàn; kết quả thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng và hoạt động công tác đối ngoại quân sự 6 tháng đầu năm 2016.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo đó, trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn 6 tỉnh của Quân khu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương của bạn Lào có chung đường biên giới thực hiện hiệu quả nội dung, chương trình ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nổi bật là các đơn vị của Quân khu 4 đã giúp QĐND Lào tổ chức tốt việc tập huấn cán bộ; xây dựng chính quy; thực hiện công tác bảo dưỡng, sữa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật và hợp tác giúp Bạn xây dựng cơ sở chính trị; xây dựng, chuyển giao các mô hình phát triển kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt tại 7 cụm bản của 3 tỉnh Xay Xổm Bun, Bô Ly Khăm Xay và Xiêng Khoảng.

Đồng thời, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Lào và nhân dân bộ tộc Lào cũng tích cực phối hợp, giúp đỡ các đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn hiệu quả. Mùa khô 2015 – 2016, 6 đội quy tập của Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước được 168 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Bộ tư lệnh Quân khu tặng Logo biểu trưng LLVT Quân khu 4 cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào
Bộ tư lệnh Quân khu tặng Logo biểu trưng LLVT Quân khu 4 cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của Quân khu 4 đối với Quân đội nhân dân Lào. Thời gian tới, Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp, hợp tác với các lực lượng của Quân khu để tiếp tục nâng cao chất lượng trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng tập huấn cán bộ Quân sự; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật; xây dựng các công trình phục lợi, phát triển kinh tế. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng, Ban công tác đặc biệt của Lào sẽ tăng cường chỉ đạo các lực lượng của Bạn phối hợp chặt chẽ với các đội quy tập của Quân khu để triển khai lực lượng tiến hành khảo sát đại bàn, cung cấp thông tin và tổ chức tìm kiếm các phần mộ liệt sỹ Việt Nam còn sót lại trên đất bạn Lào để đưa về nước hiệu quả nhất.

Trần Dũng 

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.