Cặp tàu tên lửa mới của Hải quân Việt Nam

Cặp tàu tên lửa Molniya M5 và M6 đã vượt qua các bài nghiệm thu khắt khe và đã sẵn sàng gia nhập Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới.

Theo kênh Quốc phòng Việt Nam (QPVN), từ ngày 22-26/8, tại TP HCM và trên vùng biển Vũng Tàu, Hội đồng nghiệm thu Công ty Ba Son và Quân chủng Hải quân đã tổ chức nghiệm thu thành công cặp tàu tên lửa M5-M6 mang số hiệu 382-383.
Theo kênh Quốc phòng Việt Nam (QPVN), từ ngày 22-26/8, tại TP HCM và trên vùng biển Vũng Tàu, Hội đồng nghiệm thu Công ty Ba Son và Quân chủng Hải quân đã tổ chức nghiệm thu thành công cặp tàu tên lửa M5-M6 mang số hiệu 382-383.
Đây là cặp tàu thứ 3 và cũng là cuối cùng trong hợp đồng đóng 6 tàu tên lửa Molniya do Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện cho Quân chủng Hải quân.
Đây là cặp tàu thứ 3 và cũng là cuối cùng trong hợp đồng đóng 6 tàu tên lửa Molniya do Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện cho Quân chủng Hải quân.
Đáng lưu ý, tiến độ đóng cặp tàu tên lửa Molniya cuối cùng này đã hoàn thành trước kế hoạch, vượt 6 tháng. Điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Công ty Ba Son trong việc chế tạo các tàu chiến đấu hiện đại cho Quân chủng Hải quân.
Đáng lưu ý, tiến độ đóng cặp tàu tên lửa Molniya cuối cùng này đã hoàn thành trước kế hoạch, vượt 6 tháng. Điều đó cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Công ty Ba Son trong việc chế tạo các tàu chiến đấu hiện đại cho Quân chủng Hải quân.
Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành tại bến sau đó tổ chức nghiệm thu trên biển với các nội dung về tính năng hoạt động của hệ thống tua bin, thử vận tốc tàu, các tính năng quay vòng, quay trở và tính năng bám bắt mục tiêu trên không, trên biển của hệ thống thông tin, rada….
Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành tại bến sau đó tổ chức nghiệm thu trên biển với các nội dung về tính năng hoạt động của hệ thống tua bin, thử vận tốc tàu, các tính năng quay vòng, quay trở và tính năng bám bắt mục tiêu trên không, trên biển của hệ thống thông tin, rada….
Kết quả sau 5 ngày thực hiện nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thực hiện các bài nghiệm thu theo đúng quy trình, các tính năng của tàu đáp ứng đáp ứng kỹ-chiến thuật theo đúng hợp đồng đóng tàu tên lửa 12418 Molniya.
Kết quả sau 5 ngày thực hiện nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thực hiện các bài nghiệm thu theo đúng quy trình, các tính năng của tàu đáp ứng đáp ứng kỹ-chiến thuật theo đúng hợp đồng đóng tàu tên lửa 12418 Molniya.
Ngay sau khi nghiệm thu xong, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ ra những điểm còn tồn tại để nhà máy tiếp tục hoàn thiện. Sau đó, sẽ tiến hành nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng và bàn giao tàu cho Quân chủng Hải quân theo kế hoạch đã xác định.
Ngay sau khi nghiệm thu xong, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ ra những điểm còn tồn tại để nhà máy tiếp tục hoàn thiện. Sau đó, sẽ tiến hành nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng và bàn giao tàu cho Quân chủng Hải quân theo kế hoạch đã xác định.
Như vậy, đến cuối năm nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ có trong tay 8 tàu tên lửa Molniya hiện đại, góp phần giúp hải quân bảo vệ tốt vùng biển đảo chủ quyền trong tình hình khu vực hết sức căng thẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.
Như vậy, đến cuối năm nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ có trong tay 8 tàu tên lửa Molniya hiện đại, góp phần giúp hải quân bảo vệ tốt vùng biển đảo chủ quyền trong tình hình khu vực hết sức căng thẳng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn.
Project 12418 Molniya có lượng giãn nước 560 tấn, tính năng đi biển rất cao với vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ trung bình từ 1650-2400 hải lý.
Project 12418 Molniya có lượng giãn nước 560 tấn, tính năng đi biển rất cao với vận tốc tối đa gần 70 km/h trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ trung bình từ 1650-2400 hải lý.
Tàu được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ; thực hiện nhiệm vụ trinh sát…bằng các loại hỏa lực hiện đại, mạnh mẽ như 16 tên lửa chống hạm Uran-E, pháo hạm AK-176MA, pháo phòng không AK-630 và tên lửa phòng không Igla.
Tàu được thiết kế để tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương một cách độc lập; bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ; thực hiện nhiệm vụ trinh sát…bằng các loại hỏa lực hiện đại, mạnh mẽ như 16 tên lửa chống hạm Uran-E, pháo hạm AK-176MA, pháo phòng không AK-630 và tên lửa phòng không Igla.

Theo Kienthuc.net

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.