Việt Nam tự sản xuất đạn cho súng trường tấn công hiện đại

Việt Nam mới đây đã bắn thử nghiệm thành công các loại đạn cỡ 5,56mm trang bị cho súng trường tấn công Tavor TAR-21 hiện đại.

Theo kênh QPVN, vừa qua tại trường bắn của Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với một số cơ quan đã tiến hành bắn kiểm tra kỹ thuật một số loại đạn do TCCNQP sản xuất. Việc này là nhằm đánh giá mức độ phù hợp với một số loại súng mới trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ.
Theo kênh QPVN, vừa qua tại trường bắn của Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với một số cơ quan đã tiến hành bắn kiểm tra kỹ thuật một số loại đạn do TCCNQP sản xuất. Việc này là nhằm đánh giá mức độ phù hợp với một số loại súng mới trang bị cho lực lượng hải quân đánh bộ.
Tuyet voi: Viet Nam san xuat dan cho sung truong Tavor - Anh 2
Các loại đạn bắn kiểm tra kỹ thuật được sử dụng trên một số loại súng nhưsúng trường tấn công Tavor TAR-21 (súng trường tấn công thế kỷ 21 do Israel sản xuất), súng trường bắn tỉa Galil và súng phóng lựu 40mm.
Súng trường tấn công Tavor TAR-21 là mẫu súng hiện đại nhất được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Súng được thiết kế với những công nghệ mới nhất do hãng IWI Israel thực hiện. Trong ảnh, bên trái khẩu CTAR-21 nòng ngắn dùng cho lực lượng đặc nhiệm hải quân còn bên phải là khẩu TAR-21 nòng dài.
Súng trường tấn công Tavor TAR-21 là mẫu súng hiện đại nhất được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Súng được thiết kế với những công nghệ mới nhất do hãng IWI Israel thực hiện. Trong ảnh, bên trái khẩu CTAR-21 nòng ngắn dùng cho lực lượng đặc nhiệm hải quân còn bên phải là khẩu TAR-21 nòng dài.
Súng trường tấn công TAR-21 được hiệu chỉnh trên giá bắn thử. Súng hiện nay chủ yếu trang bị cho Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147.
Súng trường tấn công TAR-21 được hiệu chỉnh trên giá bắn thử. Súng hiện nay chủ yếu trang bị cho Lữ đoàn Hải quân Đánh bộ 147.
Trong ảnh, một chiến sĩ Lữ đoàn 147 đang khai hỏa khẩu súng trường bắn tỉa IMI Galatz dùng cỡ đạn 7,62x51mm chuẩn NATO.
Trong ảnh, một chiến sĩ Lữ đoàn 147 đang khai hỏa khẩu súng trường bắn tỉa IMI Galatz dùng cỡ đạn 7,62x51mm chuẩn NATO.
Súng trường tấn công TAR-21 khai hỏa.
Súng trường tấn công TAR-21 khai hỏa.
Bên cạnh việc bắn các loại đạn do tổng cục sản xuất, cuộc bắn còn thực hiện việc thử nghiệm một số đạn cùng loại do nước ngoài sản xuất để đối chiếu mức độ phù hợp của sản phẩm trong nước. Ảnh đạn lựu 40mm kẹp nòng súng TAR-21 nổ trên thao trường bắn thử.
Bên cạnh việc bắn các loại đạn do tổng cục sản xuất, cuộc bắn còn thực hiện việc thử nghiệm một số đạn cùng loại do nước ngoài sản xuất để đối chiếu mức độ phù hợp của sản phẩm trong nước. Ảnh đạn lựu 40mm kẹp nòng súng TAR-21 nổ trên thao trường bắn thử.
Kết quả các loại đạn do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất cơ bản đạt yêu cầu các thông số kỹ thuật đặt ra. Việc sản xuất thành công đạn súng mới cho phép quân đội ta tiết kiệm đáng kể chi phí mua đạn của nước ngoài.
Kết quả các loại đạn do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất cơ bản đạt yêu cầu các thông số kỹ thuật đặt ra. Việc sản xuất thành công đạn súng mới cho phép quân đội ta tiết kiệm đáng kể chi phí mua đạn của nước ngoài.

Theo Kienthuc

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.