Dân vận khéo để thắt chặt mối đoàn kết quân - dân

(Baonghean.vn) - Sáng 3/11, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp công tác dận vận giai đoạn 2011 - 2016 và ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chủ trì.

Tham dự hội nghị có 2.023 đại biểu từ 64 điểm cầu trên toàn quốc; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương... Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân Khu 4 chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Những năm qua, chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thông qua chương trình phối hợp, công tác dân vận đã tăng cường mối đại đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị quân đội với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp; tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chậm đổi mới nội dung, hình thức phối hợp hoạt động theo yêu cầu thực tiễn, có nơi còn hình thức, chưa xác định được trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện; cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm thực hiện chưa rõ; việc trao đổi tình hình, kiểm tra, đôn đốc và bổ sung nội dung hoạt động ở một số đơn vị chưa thường xuyên...

Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp dân tổng dọn vệ sinh tại trường tiểu học xã Gia Phố, huyện Hương Khê - ảnh: Hà Hữu Tân.
Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 324, Quân khu 4 giúp dân tổng dọn vệ sinh tại trường tiểu học xã Gia Phố, huyện Hương Khê - Ảnh: Hà Hữu Tân.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Là đơn vị quản lý địa bàn rộng, xác định bên cạnh việc xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, Quân khu 4 còn chủ động phối hợp với các địa phương, đoàn thể xã hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tổ công tác cứu trợ, giúp dân chuyển đổi ngành nghề, vận động học sinh đến trường; thông qua các hoạt động thăm hỏi tặng quà để giao lưu kết nghĩa; cử cán bộ xuống các đơn vị hướng dẫn tuyên truyền; tổ chức hoạt động giã ngoại để giúp đỡ bà con gặp thiên tai, bão lụt... Nhờ đó, những năm qua, tình hình an ninh quốc phòng cơ bản ổn định. 

Đồng chí Trần Tiến Dũng phát biểu tham luận tại hội nghị.
Thiếu tướng Trần Tiến Dũng  - Phó Chính ủy Quân khu 4 trình bày tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cảm ơn Ban Dân vận Trung ương, các bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp chặc chẽ, triển khai đồng bộ với Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng làm tốt công tác dân vận trong thời gian qua.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tập trung giáo dục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 12 của Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Gắn hiệu quả công tác dân vận với kết quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý, điều hành của người chỉ huy; Tiếp tục đẩy mạnh tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, biên giới, biển, đảo…

Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021 với các nội dung chủ yếu: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực; tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị quân đội với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.; thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp nhân dân. 

Dịp này, 6 đơn vị tại điểm cầu Hà Nội được nhận Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương. Tại các đơn phương khác, Ban Dân vận Trung ương ủy quyền cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Quân khu trao tặng./.

Cảnh Nam

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.