Tàu hộ vệ tàng hình mạnh nhất của Nga sắp hoàn thiện

Là chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Nga, tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov được trang bị nhiều vũ khí, khí tài uy lực.

tau-ho-ve-tang-hinh-manh-nhat-cua-nga-sap-hoan-thien

Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov của hải quân Nga. Ảnh: jakartagreater

Tham mưu trưởng hải quân Nga, Phó đô đốc Andrei Volozhin ngày 24/12 khẳng định tàu hộ vệ hạng nặng đầu tiên thuộc dự án 22.350, mang tên Đô đốc Gorshkov, đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sẽ được bàn giao cho hải quân trong nửa đầu năm 2017, theo TASS.

Đô đốc Gorshkov là mẫu tàu hộ vệ hạng nặng đầu tiên do Nga chế tạo sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, với tỷ lệ công nghệ mới lên đến 30%, được cho là tàu chiến mạnh nhất của Nga khi được biên chế chính thức.

Đô đốc Gorshkov dài khoảng 130 m, rộng hơn 16 m, trọng tải hơn 4.000 tấn, được thiết kế để có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như tấn công tầm xa, chống ngầm và hộ tống nhằm nâng cao năng lực tác chiến biển xa của hải quân Nga trong giai đoạn mới.

Tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm 16 ống phóng thẳng đứng UKSK VLS dành cho tên lửa đối hạm siêu âm Oniks 3M55 (SS-N-26) hoặc Kalibr. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng nhiều khả năng tàu sẽ được trang bị mẫu tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon, loại tên lửa bí mật đang trong quá trình thử nghiệm của Nga.

Tuy các tính năng kỹ chiến thuật của loại tên lửa này vẫn trong vòng bí mật, nhiều chuyên gia quân sự nhận định Zircon chính là phiên bản không xuất khẩu của tên lửa siêu vượt âm BrahMos II do Nga và Ấn Độ đang hợp tác sản xuất, có tầm bắn lên tới 400 km, vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh (1.700 m/s).

Với tốc độ này, cộng với khả năng bay thấp lướt trên mặt biển ở độ cao 10 m giống với BrahMos, Zircon có thể xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại trên thế giới.

Để phòng thủ, tàu được trang bị 32 ống phóng thẳng đứng Redut VLS để phóng tên lửa phòng không tầm trung 9M96, 9M100; hai tổ hợp phòng không Palash, hệ thống ngư lôi 324 mm cùng pháo hạm A-192 130 mm, vốn chỉ được trang bị trên các tàu khu trục có trọng tải trên 7.000 tấn.

Về hệ thống tác chiến điện tử, Đô đốc Gorshkov được trang bị hệ thống radar tìm kiếm trên không Furke 4, radar tìm kiếm bề mặt 34K1 Monolit, radar hỏa lực 5P-10 Puma dùng để điều khiển pháo hạm, hệ thống sonar Zarya-M.

Các chuyên gia quân sự Nga cho biết tàu Đô đốc Gorshkov được thiết kế để tàng hình hoàn toàn trước hệ thống radar đối phương nhờ khả năng hấp thu sóng điện tử và thiết kế gọn gàng với các ăng ten và góc nhọn được che đậy kỹ.

"Đô đốc Gorshkov là tàu chiến mang tính chất đột phá, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại. Đây là tàu chiến mà không chiếc nào trước đó có thể so sánh được", trợ lý tư lệnh hải quân Nga Andrei Surov nhấn mạnh.

Tàu Đô đốc Gorshkov thử nghiệm hệ thống vũ khí

Theo VNE

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.