Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, tại TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2016, ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Nghệ An. Về phía Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân có Đại tá Phạm Văn Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quan phát biểu chúc mừng.
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu chúc mừng.

Năm 2016, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân và các tỉnh luôn đề cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, thường xuyên, kịp thời triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của nhân dân và cả hệ thống chính trị; có nhiều hoạt động đóng góp tinh thần và nguồn lực đáng kể cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết TƯ4 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

Từ đó, công tác tuyên truyền biển đảo đã thực sự trở thành một phương thức quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Đại tá Mai Thế Hoạt báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016.
Đại tá Mai Thế Hoạt đánh giá cao công tác phối hợp tuyên truyền năm 2016 của các địa phương, định hướng tuyên truyền năm 2017.

Tại hội nghị, đại biểu đến từ các tỉnh phát biểu nhiều ý kiến nhằm tuyên truyền có hiệu quả về biển đảo, như: Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân kịp thời cung cấp thông tin chính thống về vấn đề liên quan đến Biển Đông; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tìm hiểu thông tin phục vụ công tác tuyên truyền; xây dựng các bản tin về chủ quyền biển đảo qua kênh mạng xã hội facebook, twitter; vận động công nhân, người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền về biển đảo...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Nghệ An cho biết, năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo tiếp tục được duy trì và không ngừng đổi mới; chất lượng các bài viết, hình ảnh về biển đảo, hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Việt Nam trên các phương tiện truyền thông tiếp tục được nâng cao.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân, các cơ quan, đợn vị tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ công tác vùng biển, đảo Việt Nam và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác; thực hiện kịp thời chính sách hậu phương quân đội cho cán bộ chiến sỹ làm việc trên trên các vùng biển đảo…

Đồng chí Trần Quốc Khánh đề nghị Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân kịp thời cung cấp thông tin chính thống về vấn đề liên quan đến Biển Đông phục vụ công tác tuyên truyền.
Đồng chí Trần Quốc Khánh đề nghị Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân kịp thời cung cấp thông tin chính thống về vấn đề liên quan đến Biển Đông; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí đến tìm hiểu thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Hội nghị cũng tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2017 giữa Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh với các nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương  (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; nâng cao trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các cấp, ngành; phát huy kết quả và những kinh nghiệm thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức tuyên truyền, giáo dục với phương châm “tích cực, chủ động, kịp thời, sáng tạo”, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao...

Bộ đội biên phòng đồn Quỳnh Thuận tuyên truyền về pháp luật biển cho ngư dân
Bộ đội biên phòng đồn Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) tuyên truyền về pháp luật biển cho ngư dân.

Nhân dịp này, 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2016
Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2016.
Đồng chí Trần Quốc Khánh và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền năm
Đồng chí Trần Quốc Khánh và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền năm năm 2017.

Cảnh Nam

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.