Tiêm kích MiG-35 Nga trong lễ ra mắt

Dòng tiêm kích MiG-35 mới nhất của Nga đã có lễ ra mắt ấn tượng tại thủ đô Moscow hôm 27/1.

Tập đoàn chế tạo máy bay MiG ngày 27/1 ra mắt tiêm kích MiG-35, phiên bản mới nhất trong họ tiêm kích do hãng này chế tạo, theo Livejournal.
Tập đoàn chế tạo máy bay MiG ngày 27/1 ra mắt tiêm kích MiG-35, phiên bản mới nhất trong họ tiêm kích do hãng này chế tạo, theo Livejournal.
Phóng viên và tùy viên quân sự từ hơn 30 quốc gia đã có mặt tại buổi ra mắt. MiG-35 là phiên bản nâng cấp sâu của tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 nổi tiếng, được kỳ vọng sẽ thay thế toàn bộ lực lượng MiG-29 của Nga và nước ngoài.
Phóng viên và tùy viên quân sự từ hơn 30 quốc gia đã có mặt tại buổi ra mắt. MiG-35 là phiên bản nâng cấp sâu của tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 nổi tiếng, được kỳ vọng sẽ thay thế toàn bộ lực lượng MiG-29 của Nga và nước ngoài.
Bên cạnh mẫu MiG-35 hoàn chỉnh, nhà sản xuất còn trưng bày 3 chiếc tiêm kích trong quá trình chế tạo, bao gồm mẫu chỉ có khung thân, mẫu được gắn cánh và phiên bản gần hoàn thiện.
Bên cạnh mẫu MiG-35 hoàn chỉnh, nhà sản xuất còn trưng bày 3 chiếc tiêm kích trong quá trình chế tạo, bao gồm mẫu chỉ có khung thân, mẫu được gắn cánh và phiên bản gần hoàn thiện.
MiG-35 là một trong những loại tiêm kích thế hệ 4++, với phần lớn khung thân được chế tạo từ vật liệu composite giúp giảm khối lượng, mang nhiều trang thiết bị và cảm biến hiện đại.
MiG-35 là một trong những loại tiêm kích thế hệ 4++, với phần lớn khung thân được chế tạo từ vật liệu composite giúp giảm khối lượng, mang nhiều trang thiết bị và cảm biến hiện đại.
Mẫu tiêm kích hoàn chỉnh được trưng bày với cấu hình chiến đấu đối không gồm 6 quả R-73M và hai tên lửa RVV-AE. MiG-35 có thể mang 7 tấn vũ khí trên 9 giá treo, bao gồm nhiều loại tên lửa đối không, đối đất, đối hải, bom thông minh và cả vũ khí laser.
Mẫu tiêm kích hoàn chỉnh được trưng bày với cấu hình chiến đấu đối không gồm 6 quả R-73M và hai tên lửa RVV-AE. MiG-35 có thể mang 7 tấn vũ khí trên 9 giá treo, bao gồm nhiều loại tên lửa đối không, đối đất, đối hải, bom thông minh và cả vũ khí laser.
Máy bay được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Zhuk-AM do hãng Phazotron chế tạo, có khả năng theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu từ khoảng cách 160 km trên không và 300 km trên biển, đồng thời dẫn bắn tên lửa tới 6 mục tiêu trong số này.
Máy bay được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Zhuk-AM do hãng Phazotron chế tạo, có khả năng theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu từ khoảng cách 160 km trên không và 300 km trên biển, đồng thời dẫn bắn tên lửa tới 6 mục tiêu trong số này.
Máy bay dự kiến được trang bị hai hệ thống cảm biến quang - hồng ngoại và đo xa laser OLS-35, cho phép nó định vị mục tiêu từ khoảng cách 90 km mà không bị phát hiện. Đây là một trong những đặc điểm giúp tăng cường khả năng phát hiện máy bay tàng hình thế hệ 5 như F-22 hay F-35.
Máy bay dự kiến được trang bị hai hệ thống cảm biến quang - hồng ngoại và đo xa laser OLS-35, cho phép nó định vị mục tiêu từ khoảng cách 90 km mà không bị phát hiện. Đây là một trong những đặc điểm giúp tăng cường khả năng phát hiện máy bay tàng hình thế hệ 5 như F-22 hay F-35.
Không quân Nga dự kiến đặt mua 170 chiếc MiG-35 để thay thế phi đội MiG-29 hiện tại.
Không quân Nga dự kiến đặt mua 170 chiếc MiG-35 để thay thế phi đội MiG-29 hiện tại.
Ít nhất 30 chiếc sẽ được bàn giao cho không quân Nga trong năm nay, trước khi thực hiện đơn hàng cho khách hàng nước ngoài.
Ít nhất 30 chiếc sẽ được bàn giao cho không quân Nga trong năm nay, trước khi thực hiện đơn hàng cho khách hàng nước ngoài.
Phi công thử nghiệm Mikhail Belyaev của tập đoàn MiG sau chuyến bay với MiG-35.
Phi công thử nghiệm Mikhail Belyaev của tập đoàn MiG sau chuyến bay với MiG-35.

Theo VNE

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.