Dàn vũ khí làm nên sức mạnh quân đội Nga

Nga là một trong những quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới, với những hệ thống vũ khí, khí tài đã được thử lửa và chứng minh hiệu quả trên chiến trường.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, sức mạnh quân sự của Nga dần được phục hồi và có những bước tiến mới so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Fox News ngày 15/2 đăng bộ ảnh về một số loại vũ khí từng trải qua thực tế chiến đấu và góp phần tạo nên sức mạnh của cường quốc quân sự Nga. Trong ảnh là tàu ngầm hạt nhân Kuzbass thuộc lớp Akula neo đậu tại cảng Vladivostok. Tàu ngầm lớp Akula (Project 941) được chế tạo để đặt nền móng cho lực lượng răn đe hạt nhân của Liên Xô. Akula có thể trang bị 20 tên lửa R-39, mỗi quả tên lửa mang được 10 đầu đạn hạt nhân có sức công phá 100 kiloton.
Dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, sức mạnh quân sự của Nga dần được phục hồi và có những bước tiến mới so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Fox News ngày 15/2 đăng bộ ảnh về một số loại vũ khí từng trải qua thực tế chiến đấu và góp phần tạo nên sức mạnh của cường quốc quân sự Nga. Trong ảnh là tàu ngầm hạt nhân Kuzbass thuộc lớp Akula neo đậu tại cảng Vladivostok. Tàu ngầm lớp Akula (Project 941) được chế tạo để đặt nền móng cho lực lượng răn đe hạt nhân của Liên Xô. Akula có thể trang bị 20 tên lửa R-39, mỗi quả tên lửa mang được 10 đầu đạn hạt nhân có sức công phá 100 kiloton.
Cường kích Su-25 trong buổi thao diễn quân sự ở khu vực Ryazan. Su-25 được trang bị pháo 30 mm Gryazev-Shipunov với cơ số đạn 250 viên để tiêu diệt bộ binh và xe tăng địch trên mặt đất. Ngoài ra, máy bay có 11 giá treo vũ khí, mang được tổng cộng 4,4 tấn bom đạn, trong đó có tên lửa không đối đất Kh-25ML và tên lửa không đối không Molniya R-50.
Cường kích Su-25 trong buổi thao diễn quân sự ở khu vực Ryazan. Su-25 được trang bị pháo 30 mm Gryazev-Shipunov với cơ số đạn 250 viên để tiêu diệt bộ binh và xe tăng địch trên mặt đất. Ngoài ra, máy bay có 11 giá treo vũ khí, mang được tổng cộng 4,4 tấn bom đạn, trong đó có tên lửa không đối đất Kh-25ML và tên lửa không đối không Molniya R-50.
Dàn trực thăng Mi-26 bay trên Quảng trường Đỏ. Mi-26 là mẫu trực thăng vận tải hạng nặng được trang bị động cơ tuốc bin trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.
Dàn trực thăng Mi-26 bay trên Quảng trường Đỏ. Mi-26 là mẫu trực thăng vận tải hạng nặng được trang bị động cơ tuốc bin trục, hoạt động trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự.
Tên lửa chống tăng tự hành Kornet-D1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên đất liền và trên không, kể cả những mục tiêu khó phát hiện và tấn công như máy bay không người lái.
Tên lửa chống tăng tự hành Kornet-D1 có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên đất liền và trên không, kể cả những mục tiêu khó phát hiện và tấn công như máy bay không người lái.
Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander được Nga thiết kế nhằm phá hủy các loại vũ khí, khí tài, trung tâm thông tin, chỉ huy, máy bay chiến đấu trú đỗ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương. Với vận tốc lên đến 2.000 m/s (gấp 6 lần vận tốc âm thanh) và quỹ đạo bay lắt léo, Iskander hầu như không thể bị đánh chặn.
Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander được Nga thiết kế nhằm phá hủy các loại vũ khí, khí tài, trung tâm thông tin, chỉ huy, máy bay chiến đấu trú đỗ tại sân bay, các trận địa phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như các mục tiêu trọng yếu khác của đối phương. Với vận tốc lên đến 2.000 m/s (gấp 6 lần vận tốc âm thanh) và quỹ đạo bay lắt léo, Iskander hầu như không thể bị đánh chặn.
Trực thăng tấn công
Trực thăng tấn công "Thợ săn đêm" Mi-28 bắn pháo sáng trong một đợt diễn tập. Mi-28 được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép cũng như bộ binh địch, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong các điều kiện thời tiết bất lợi. Mi-28 có tốc độ tối đa là 324 km/h, phạm vi hoạt động hơn 1.100 km và trần bay khoảng 5.700 m.
Công binh Nga vận chuyển xe tăng T-80 bằng cầu phao. Xe tăng T-80 sử dụng pháo 125 ly nòng trơn 2A46 cùng hệ thống nạp đạn tự động, có thể bắn từ 6 đến 8 viên/phút, cơ số đạn 45 viên.
Công binh Nga vận chuyển xe tăng T-80 bằng cầu phao. Xe tăng T-80 sử dụng pháo 125 ly nòng trơn 2A46 cùng hệ thống nạp đạn tự động, có thể bắn từ 6 đến 8 viên/phút, cơ số đạn 45 viên.
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A sử dụng đạn rocket mang đầu đạn nhiệt áp và cháy. Vai trò của TOS-1A là tiêu diệt bộ binh, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự kiên cố của địch.
Pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A sử dụng đạn rocket mang đầu đạn nhiệt áp và cháy. Vai trò của TOS-1A là tiêu diệt bộ binh, các loại khí tài, công trình, bao gồm cả các công sự kiên cố của địch.
Tàu ngầm lớp Kiko và tuần dương hạm tên lửa Moskva tại quân cảng Sevastopol, Crimea. Tuần dương hạm Moskva có thể được xem như một tổ hợp phòng không trên biển với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300F gồm 64 tên lửa hải đối không cùng hệ thống tên lửa tầm gần OSA-MA.
Tàu ngầm lớp Kiko và tuần dương hạm tên lửa Moskva tại quân cảng Sevastopol, Crimea. Tuần dương hạm Moskva có thể được xem như một tổ hợp phòng không trên biển với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300F gồm 64 tên lửa hải đối không cùng hệ thống tên lửa tầm gần OSA-MA.
Các chiến hạm Nga diễn tập trong cuộc tổng duyệt trước lễ kỷ niệm Ngày hải quân tại cảng ở Vladivostok.
Các chiến hạm Nga diễn tập trong cuộc tổng duyệt trước lễ kỷ niệm Ngày hải quân tại cảng ở Vladivostok.
Su-27 trình diễn trên bầu trời Alabino, ngoại ô Moscow. Su-27 được trang bị một pháo đơn 30 mm GSh-30 và 10 treo cho các loại tên lửa Vympel R-73 (AA-11 Archer), Vympel R-27 (AA-10 'Alamo').
Su-27 trình diễn trên bầu trời Alabino, ngoại ô Moscow. Su-27 được trang bị một pháo đơn 30 mm GSh-30 và 10 treo cho các loại tên lửa Vympel R-73 (AA-11 Archer), Vympel R-27 (AA-10 'Alamo').

Theo VNE

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.