Cường kích JH-7 Trung Quốc 'khoe'' pod gây nhiễu điện tử

Đây không phải là lần đầu tiên các máy bay JH-7 Trung Quốc khoe khéo pod gây nhiễu điện tử.

Mới đây, trên các trang mạng của Trung Quốc lại xuất hiện hình ảnh máy bay JH-7 Xian của nước này mang theo các pod gây nhiễu điện tử đời mới. Loại pod gây nhiễu điện tử chưa được xác định nhưng có hình dáng bên ngoài khá giống với loại ALQ184 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.
Mới đây, trên các trang mạng của Trung Quốc lại xuất hiện hình ảnh máy bay JH-7 Xian của nước này mang theo các pod gây nhiễu điện tử đời mới. Loại pod gây nhiễu điện tử chưa được xác định nhưng có hình dáng bên ngoài khá giống với loại ALQ184 của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina.
Với các loại pod gây nhiễu điện tử đời mới này, các máy bay tấn công-ném bom JH-7 của Trung Quốc có khả năng gây mù tạm thời các hệ thống radar, phòng không chủ động của đối phương để có thể tiếp cận mục tiêu tấn công và thoát ra dễ dàng. Nguồn ảnh: Sina.
Với các loại pod gây nhiễu điện tử đời mới này, các máy bay tấn công-ném bom JH-7 của Trung Quốc có khả năng gây mù tạm thời các hệ thống radar, phòng không chủ động của đối phương để có thể tiếp cận mục tiêu tấn công và thoát ra dễ dàng. Nguồn ảnh: Sina.
Khả năng áp chế điện tử cũng có thể khiến các tên lửa đất đối không của đối phương bị mất điều khiển, bay lệch mục tiêu ngay khi những tên lửa đó tiếp cận vào vùng nhiễu của chiếc máy bay này. Với một đội hình bay bao gồm nhiều máy bay JH-7 với nhiều thiết bị áp chế điện tử bay ở khoảng cách đủ lớn sẽ có thể tạo ra một vùng nhiễu rộng vài kilomet vuông, khiến toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương trở nên vô dụng. Nguồn ảnh: Sina.
Khả năng áp chế điện tử cũng có thể khiến các tên lửa đất đối không của đối phương bị mất điều khiển, bay lệch mục tiêu ngay khi những tên lửa đó tiếp cận vào vùng nhiễu của chiếc máy bay này. Với một đội hình bay bao gồm nhiều máy bay JH-7 với nhiều thiết bị áp chế điện tử bay ở khoảng cách đủ lớn sẽ có thể tạo ra một vùng nhiễu rộng vài kilomet vuông, khiến toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương trở nên vô dụng. Nguồn ảnh: Sina.
Với việc tăng cường trang bị các thiết bị gây nhiễu điện tử, có vẻ như Không quân Trung Quốc đang muốn các máy bay chiến đấu của nước này có khả năng chủ động tự bảo vệ mình trước hỏa lực phòng không hiện đại. Nguồn ảnh: Sina.
Với việc tăng cường trang bị các thiết bị gây nhiễu điện tử, có vẻ như Không quân Trung Quốc đang muốn các máy bay chiến đấu của nước này có khả năng chủ động tự bảo vệ mình trước hỏa lực phòng không hiện đại. Nguồn ảnh: Sina.
Nhược điểm khi mang theo các thiết bị gây nhiễu điện tử này đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến thiết kế khí động học của máy bay, làm phi cơ giảm khả năng cơ động, giảm tốc độ tối đa, tốn thêm nhiên liệu và có thể gây nhiễu cho cả các thiết bị điện tử của quân mình nếu không được sử dụng đúng cách. Nguồn ảnh: Sina.
Nhược điểm khi mang theo các thiết bị gây nhiễu điện tử này đó là nó sẽ làm ảnh hưởng đến thiết kế khí động học của máy bay, làm phi cơ giảm khả năng cơ động, giảm tốc độ tối đa, tốn thêm nhiên liệu và có thể gây nhiễu cho cả các thiết bị điện tử của quân mình nếu không được sử dụng đúng cách. Nguồn ảnh: Sina.
Đây không phải là lần đầu tiên các chiến đấu cơ JH-7 Xian của Trung Quốc khoe khéo các thiết bị gây nhiễu điện tử. Trước đây, các máy bay chiến đấu-ném bom loại này của Trung Quốc cũng đã từng khoe các thiết bị gây nhiễu điện tử trong các bài tập luyện tấn công của mình. Nguồn ảnh: Sina.
Đây không phải là lần đầu tiên các chiến đấu cơ JH-7 Xian của Trung Quốc khoe khéo các thiết bị gây nhiễu điện tử. Trước đây, các máy bay chiến đấu-ném bom loại này của Trung Quốc cũng đã từng khoe các thiết bị gây nhiễu điện tử trong các bài tập luyện tấn công của mình. Nguồn ảnh: Sina.
Pod điện tử KG800 trên chiến đấu cơ Xian JH-7 của Trung Quốc. Việc thiết kế các pod điện tử gắn ngoài như thế này dù sẽ ảnh hưởng tới khả năng khí động học của máy bay nhưng bù lại sẽ có khả năng thay thế tốt hơn, dễ sửa chữa và bổ sung hơn nhất là trong điều kiện chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina.
Pod điện tử KG800 trên chiến đấu cơ Xian JH-7 của Trung Quốc. Việc thiết kế các pod điện tử gắn ngoài như thế này dù sẽ ảnh hưởng tới khả năng khí động học của máy bay nhưng bù lại sẽ có khả năng thay thế tốt hơn, dễ sửa chữa và bổ sung hơn nhất là trong điều kiện chiến đấu. Nguồn ảnh: Sina.
Một loại các thiết bị gây nhiễu điện tử cùng các loại tên lửa, bom và đạn của máy bay chiến đấu-ném bom Xian JH-7 của Trung Quốc. Xian JH-7 của Trung Quốc có tổng cộng 9 giá treo vũ khí với cả khả năng mang theo tối đa 9 tấn vũ khí, nếu mang theo 2 pod vu khí 2 bên, chiếc máy bay này sẽ mất đi 2 giá treo vũ khí. Nguồn ảnh: Sina.
Một loại các thiết bị gây nhiễu điện tử cùng các loại tên lửa, bom và đạn của máy bay chiến đấu-ném bom Xian JH-7 của Trung Quốc. Xian JH-7 của Trung Quốc có tổng cộng 9 giá treo vũ khí với cả khả năng mang theo tối đa 9 tấn vũ khí, nếu mang theo 2 pod vu khí 2 bên, chiếc máy bay này sẽ mất đi 2 giá treo vũ khí. Nguồn ảnh: Sina.

 Theo Kienthuc

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.