Thăm nhà máy chế tạo đạn tên lửa cho S-300 Việt Nam

Các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa của Nga có lẽ đã quá nổi tiếng trên thế giới, nhưng ít ai biết được chúng được chế tạo như thế nào.

Những cái tên như S-300, S-400 hay tương lai gần là S-500, luôn được nhắc đến như những lưới lửa bảo vệ bầu trời nước Nga trước mọi mối đe dọa từ trên không. Chúng có khả năng đánh chặn hầu hết mọi loại mục tiêu bay kể cả tên lửa đạn đạo, với tầm bắn hiệu quả có thể lên đến 400km ngay cả khi mục tiêu ở độ cao hơn 180.000m. Nguồn ảnh: The National Interest.
Những cái tên như S-300, S-400 hay tương lai gần là S-500, luôn được nhắc đến như những lưới lửa bảo vệ bầu trời nước Nga trước mọi mối đe dọa từ trên không. Chúng có khả năng đánh chặn hầu hết mọi loại mục tiêu bay kể cả tên lửa đạn đạo, với tầm bắn hiệu quả có thể lên đến 400km ngay cả khi mục tiêu ở độ cao hơn 180.000m. Nguồn ảnh: The National Interest.
Tuy nhiên để có được sức mạnh đó không thể không nói đến các loại đạn tên lửa đặc biệt dành cho các tổ hợp tên lửa phòng không này như 40N6, 48N6DM của S-400 hay 64N6 và 96L6E của S-300PMU-1. Dĩ nhiên để tạo nên các loại đạn tên lửa này cũng không hề dễ dàng nhất là tại nhà máy Avangard nơi duy nhất chế tạo đạn tên lửa cho S-400 tại Nga. Nguồn ảnh: Therussophile.Org.
Tuy nhiên để có được sức mạnh đó không thể không nói đến các loại đạn tên lửa đặc biệt dành cho các tổ hợp tên lửa phòng không này như 40N6, 48N6DM của S-400 hay 64N6 và 96L6E của S-300PMU-1. Dĩ nhiên để tạo nên các loại đạn tên lửa này cũng không hề dễ dàng nhất là tại nhà máy Avangard nơi duy nhất chế tạo đạn tên lửa cho S-400 tại Nga. Nguồn ảnh: Therussophile.Org.
Avangard là một trong những công ty con trực thuộc Tập đoàn tên lửa Almaz-Antey của Nga, và được xem là nhà thầu chính trong các hợp đồng cung cấp hoặc bảo dưỡng đạn tên lửa dành cho các tổ hợp phòng không S-300, S-400 và S-500 của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: arms-expo.
Avangard là một trong những công ty con trực thuộc Tập đoàn tên lửa Almaz-Antey của Nga, và được xem là nhà thầu chính trong các hợp đồng cung cấp hoặc bảo dưỡng đạn tên lửa dành cho các tổ hợp phòng không S-300, S-400 và S-500 của Quân đội Nga. Nguồn ảnh: arms-expo.
Được thành lập từ năm 1942 và trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Avangard là một trong những nhà máy chế tạo tên lửa hàng đầu ở Nga. Chưa dừng ở đó hiện tại Avangard vẫn đang được Almaz-Antey đầu tư và hổ trợ để mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong tương lai. Nguồn ảnh: arms-expo.
Được thành lập từ năm 1942 và trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Avangard là một trong những nhà máy chế tạo tên lửa hàng đầu ở Nga. Chưa dừng ở đó hiện tại Avangard vẫn đang được Almaz-Antey đầu tư và hổ trợ để mở rộng quy mô sản xuất của nhà máy này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong tương lai. Nguồn ảnh: arms-expo.
Tên tuổi của Avangard dĩ nhiên cũng gắn liền với các loại tên lửa phòng không mà nó từng chế tạo như dòng tên lửa V-750 dành cho tổ hợp tên lửa phòng không huyền thoại S-75 từng tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam, hay V-600 dành cho tổ hợp phòng không S-125 và còn nhiều cái tên khác. Nguồn ảnh: arms-expo.
Tên tuổi của Avangard dĩ nhiên cũng gắn liền với các loại tên lửa phòng không mà nó từng chế tạo như dòng tên lửa V-750 dành cho tổ hợp tên lửa phòng không huyền thoại S-75 từng tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam, hay V-600 dành cho tổ hợp phòng không S-125 và còn nhiều cái tên khác. Nguồn ảnh: arms-expo.
Các dòng sản phẩm chủ lực của Avangard hiện tại vẫn là đạn tên lửa dành cho các tổ hợp S-300 và S-400, hay trong tương lai gần S-500. Tỉ lệ tự động hóa của nhà máy này trong thời gian gần đây cũng tăng lên đáng kể khoảng 40% so với năm 2014, khi các tiêu chuẩn công nghệ chế tạo tên lửa của Nga có sự thay đổi. Nguồn ảnh: arms-expo.
Các dòng sản phẩm chủ lực của Avangard hiện tại vẫn là đạn tên lửa dành cho các tổ hợp S-300 và S-400, hay trong tương lai gần S-500. Tỉ lệ tự động hóa của nhà máy này trong thời gian gần đây cũng tăng lên đáng kể khoảng 40% so với năm 2014, khi các tiêu chuẩn công nghệ chế tạo tên lửa của Nga có sự thay đổi. Nguồn ảnh: arms-expo.
Tuy nhiên ít người biết rằng xuất phát điểm ban đầu của Avangard không phải chế tạo các loại tên lửa tấn công mà là động cơ dành cho máy bay, mà cụ thể hơn là dòng máy bay chiến đấu hai tầng cánh U-2. Và mãi đến năm 1950, Avangard mới bắt đầu được chuyển loại sang chế tạo các bộ phận dành cho tên lửa phòng không SAM của Liên Xô vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: arms-expo.
Tuy nhiên ít người biết rằng xuất phát điểm ban đầu của Avangard không phải chế tạo các loại tên lửa tấn công mà là động cơ dành cho máy bay, mà cụ thể hơn là dòng máy bay chiến đấu hai tầng cánh U-2. Và mãi đến năm 1950, Avangard mới bắt đầu được chuyển loại sang chế tạo các bộ phận dành cho tên lửa phòng không SAM của Liên Xô vào thời điểm đó. Nguồn ảnh: arms-expo.
Trong ảnh là hàng chục ống chứa đạn tên lửa dành cho các tổ hợp S-300 và S-400 bên trong một phân xưởng của Avangard. Các ống chứa đạn này được thiết kế để có thể bảo quản tên lửa ở điều kiện tốt nhất trước các tác động từ bên ngoài. Nguồn ảnh: arms-expo.
Trong ảnh là hàng chục ống chứa đạn tên lửa dành cho các tổ hợp S-300 và S-400 bên trong một phân xưởng của Avangard. Các ống chứa đạn này được thiết kế để có thể bảo quản tên lửa ở điều kiện tốt nhất trước các tác động từ bên ngoài. Nguồn ảnh: arms-expo.
Cận cảnh một quả đạn tên lửa dành cho tổ hợp phòng không S-300 do Avangard chế tạo, nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trước khi được đưa vào bên trông ống chứa. Nguồn ảnh: arms-expo.
Cận cảnh một quả đạn tên lửa dành cho tổ hợp phòng không S-300 do Avangard chế tạo, nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trước khi được đưa vào bên trông ống chứa. Nguồn ảnh: arms-expo.
Dù tăng tỉ lệ tự động hóa nhưng ở Avangard vẫn có một số khâu phải thực hiện bằng tay nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật riêng của từng loại linh kiện. Nguồn ảnh: arms-expo.
Dù tăng tỉ lệ tự động hóa nhưng ở Avangard vẫn có một số khâu phải thực hiện bằng tay nhằm đảm bảo các yếu tố kỹ thuật riêng của từng loại linh kiện. Nguồn ảnh: arms-expo.
Một góc khác của phân xưởng chế tạo tên lửa ở Avangard, đây là nơi các quả đạn tên lửa sau khi được hoàn thiện được đưa vào bên trong ống chứa chuẩn bị xuất xưởng. Nguồn ảnh: arms-expo.
Một góc khác của phân xưởng chế tạo tên lửa ở Avangard, đây là nơi các quả đạn tên lửa sau khi được hoàn thiện được đưa vào bên trong ống chứa chuẩn bị xuất xưởng. Nguồn ảnh: arms-expo.
Những ống chứa đạn tên lửa này có niên hạn sử dụng lên đến hàng chục năm và trước khi được xuất xưởng chúng phải trải qua ít nhất 14 khâu kiểm soát chất lượng ở mức nghiêm ngặt nhất. Với mục tiêu cuối cùng là chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình sau khi được triển khai. Nguồn ảnh: arms-expo.
Những ống chứa đạn tên lửa này có niên hạn sử dụng lên đến hàng chục năm và trước khi được xuất xưởng chúng phải trải qua ít nhất 14 khâu kiểm soát chất lượng ở mức nghiêm ngặt nhất. Với mục tiêu cuối cùng là chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình sau khi được triển khai. Nguồn ảnh: arms-expo.
Giá của mỗi quả đạn tên lửa này cũng không hề rẻ có thể lên đến hơn một triệu USD tuy nhiên mục tiêu mà chúng có thể bắn hạ lại có giá trị nhiều hơn gấp hàng trăm lần con số đó. Điển hình như một chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 của Mỹ có giá khoảng hơn 730 triệu USD và Nga có thể chỉ cần từ một đến ba quả tên lửa S-300 đển bắn hạ nó. Nguồn ảnh: arms-expo.
Giá của mỗi quả đạn tên lửa này cũng không hề rẻ có thể lên đến hơn một triệu USD tuy nhiên mục tiêu mà chúng có thể bắn hạ lại có giá trị nhiều hơn gấp hàng trăm lần con số đó. Điển hình như một chiếc máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 của Mỹ có giá khoảng hơn 730 triệu USD và Nga có thể chỉ cần từ một đến ba quả tên lửa S-300 đển bắn hạ nó. Nguồn ảnh: arms-expo.
Bên cạnh việc phục vụ thị trường trong nước, nhà mày Avangard còn thực hiện cả các hợp đồng cung cấp đạn tên lửa của các tổ hợp S-300 dành cho xuất khẩu và nhiều khả năng đạn tên lửa S-300PMU-1 mà Việt Nam đang sử dụng cũng do Avangard chế tạo. Nguồn ảnh: arms-expo.
Bên cạnh việc phục vụ thị trường trong nước, nhà mày Avangard còn thực hiện cả các hợp đồng cung cấp đạn tên lửa của các tổ hợp S-300 dành cho xuất khẩu và nhiều khả năng đạn tên lửa S-300PMU-1 mà Việt Nam đang sử dụng cũng do Avangard chế tạo. Nguồn ảnh: arms-expo.
Trong ảnh là một ống chứa đạn tên lửa 48N6 dành cho các tổ hợp S-300, chúng tầm bắn hiệu quả từ 150-195km tùy thuộc vào từng biến thể. Nguồn ảnh: arms-expo
Trong ảnh là một ống chứa đạn tên lửa 48N6 dành cho các tổ hợp S-300, chúng tầm bắn hiệu quả từ 150-195km tùy thuộc vào từng biến thể. Nguồn ảnh: arms-expo

 Theo Kienthuc

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.