Bệnh viện Quân y 4: 5 tập thể, 60 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng

(Baonghean.vn) - Được Cục Hậu cần chọn đại hội trước rút kinh nghiệm trong toàn Cục, sáng 19/8, Bệnh viện Quân y 4 - Cục Hậu cần Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.

Tham dự đại hội có 170 đại biểu là những đại diện tiêu biểu cho các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào "Thi đua quyết thắng"  của Bệnh viện từ năm 2012 đến nay.

Trong 5 năm qua, phong trào "Thi đua quyết thắng" của Bệnh viện được đổi mới toàn diện, phát triển rộng khắp, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ Bệnh viện Quân y 4 cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Tư liệu
Cán bộ Bệnh viện Quân y 4 cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Tư liệu

Bám sát chủ trương “Tích cực học tập, phấn đấu toàn diện, phát triển bền vững, đặt lợi ích và an toàn của người bệnh lên trên hết; tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, từ phong trào thi đua quyết thắng, nhiều mô hình, phong trào được bệnh viện phát huy như: “Đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giai đoạn 2012 - 2017, Bệnh viện đã phát động 30 đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, huấn luyện 1.050 giờ cho trên 2.000 lượt cán bộ; thu dung khám trên 290 nghìn lượt bệnh nhân, nhận vào điều trị trên 85 nghìn bệnh nhân, phẫu thuật trên 13 nghìn ca. Tỷ lệ khỏi ra viện đạt 73%, công suất giường bệnh trên 200%.

Tuyên dương các tập thể điển hình trong giai đoạn 2012 – 2017. Ảnh: Lê Phú
Tuyên dương các tập thể điển hình trong giai đoạn 2012 - 2017. Ảnh: Lê Phú
Các cá nhân điển hình trong phong trào
Các cá nhân điển hình trong phong trào "Thi đua quyết thắng" của đơn vị được khen thưởng. Ảnh: Lê Phú

Ngoài ra, Bệnh viện tổ chức 8 đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào vùng biên giới Việt - Lào; huy động gần 500 ngày công, làm 500m đường giao thông nông thôn, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ; tặng trang thiết bị y tế cho Trạm y tế 2 xã với trị giá 600 triệu đồng…

Cùng với đó, với tinh thần xung kích, năng động, Đoàn Thanh niên đơn vị phát triển phong trào “Bát cháo tình thương”, cấp phát hơn 5.000 bát cháo cho các bệnh nhân nghèo, hiến máu nhân đạo đạt hơn 1.000 đơn vị máu. Phong trào quyên góp dụng cụ học tập, quần áo tặng các cháu học sinh nghèo ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và vùng biên giới hải đảo cũng được Hội Phụ nữ cơ quan duy trì hiệu quả.

Thời gian tới, Bệnh viện Quân Y 4 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đề ra các giải pháp đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng”, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống đơn vị anh hùng.

Dịp này, Bệnh viện Quân y 4 đã khen thưởng cho 5 tập thể, 60 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện phong trào "Thi đua quyết thắng" giai đoạn 2012 - 2017./.

Lê Phú - Lê Thắng

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.