Dàn vũ khí bộ binh ở triển lãm quân sự lớn nhất Nga

Các tập đoàn quốc phòng Nga giới thiệu nhiều vũ khí bộ binh tối tân, gồm cả robot và súng máy điều khiển từ xa, tại triển lãm Army 2017.

Triển lãm kỹ thuật - quân sự quốc tế (Army 2017) được Nga tổ chức từ ngày 22 đến 27/8 tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow. Đây là một trong những hội chợ quân sự lớn nhất của Nga, nơi trưng bày những sản phẩm mới và uy lực nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, theo Livejournal.
Triển lãm kỹ thuật - quân sự quốc tế (Army 2017) được Nga tổ chức từ ngày 22 đến 27/8 tại công viên Patriot, ngoại ô thủ đô Moscow. Đây là một trong những hội chợ quân sự lớn nhất của Nga, nơi trưng bày những sản phẩm mới và uy lực nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này, theo Livejournal.
Tại Army-2017, Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu một loạt nền tảng robot tự động, trong đó có các xe chiến đấu bộ binh không người lái (UGV) đầy uy lực như Soratnik và Nerehta.Hầu hết các mẫu UGV Nga vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và đánh giá, nhưng một số phiên bản đã được biên chế cho các lực lượng vũ trang Nga. Trong đó, robot Uran-6 từng tham gia rà phá bom mìn ở Syria.
Tại Army-2017, Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu một loạt nền tảng robot tự động, trong đó có các xe chiến đấu bộ binh không người lái (UGV) đầy uy lực như Soratnik và Nerehta. Hầu hết các mẫu UGV Nga vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và đánh giá, nhưng một số phiên bản đã được biên chế cho các lực lượng vũ trang Nga. Trong đó, robot Uran-6 từng tham gia rà phá bom mìn ở Syria.
Nhiều loại tháp pháo và ụ súng máy điều khiển từ xa mới được Nga phát triển cũng ra mắt tại triển lãm năm nay.
Nhiều loại tháp pháo và ụ súng máy điều khiển từ xa mới được Nga phát triển cũng ra mắt tại triển lãm năm nay.
Module vũ khí dành cho tàu thủy, trang bị hệ thống cảm biến quang điện tử, pháo tự động cỡ nòng 30 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm. Thiết kế dạng module cho phép đơn vị vận hành thay đổi khí tài phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể.
Module vũ khí dành cho tàu thủy, trang bị hệ thống cảm biến quang điện tử, pháo tự động cỡ nòng 30 mm và súng máy đồng trục 7,62 mm. Thiết kế dạng module cho phép đơn vị vận hành thay đổi khí tài phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể.
Bệ súng máy điều khiển từ xa (PPDU) giúp xạ thủ nấp trong công sự hoặc sau vật cản, không cần phải đối diện với hỏa lực bắn thẳng của đối phương. Hệ thống cảm biến quang học và ảnh nhiệt cho phép PPDU hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong nhiều điều kiện thời tiết.
Bệ súng máy điều khiển từ xa (PPDU) giúp xạ thủ nấp trong công sự hoặc sau vật cản, không cần phải đối diện với hỏa lực bắn thẳng của đối phương. Hệ thống cảm biến quang học và ảnh nhiệt cho phép PPDU hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong nhiều điều kiện thời tiết.
Bên cạnh khu trưng bày ngoài trời, các gian hàng khí tài bộ binh cũng là một điểm đặc biệt của triển lãm Army 2017.
Bên cạnh khu trưng bày ngoài trời, các gian hàng khí tài bộ binh cũng là một điểm đặc biệt của triển lãm Army 2017.
Gian hàng của tập đoàn Kalashnikov vẫn thu hút nhiều khách tham quan nhất, với hàng loạt phiên bản hiện đại của dòng súng trường tấn công AK.
Gian hàng của tập đoàn Kalashnikov vẫn thu hút nhiều khách tham quan nhất, với hàng loạt phiên bản hiện đại của dòng súng trường tấn công AK.
Triển lãm Army cho phép người dân tiếp cận và trải nghiệm nhiều loại vũ khí, từ súng trường bộ binh cho tới xe tăng chiến đấu chủ lực.
Triển lãm Army cho phép người dân tiếp cận và trải nghiệm nhiều loại vũ khí, từ súng trường bộ binh cho tới xe tăng chiến đấu chủ lực.
Các khẩu súng được trưng bày tại triển lãm đều được tháo kim hỏa, nối dây bảo hiểm để tránh gây nguy hiểm và chống trộm cắp.
Các khẩu súng được trưng bày tại triển lãm đều được tháo kim hỏa, nối dây bảo hiểm để tránh gây nguy hiểm và chống trộm cắp.
Nhiều mẫu súng bắn tỉa mới của Nga chỉ được trưng bày trong tủ kính, khách tham quan chỉ quan sát mà không được phép chạm tay vào vũ khí.
Nhiều mẫu súng bắn tỉa mới của Nga chỉ được trưng bày trong tủ kính, khách tham quan chỉ quan sát mà không được phép chạm tay vào vũ khí.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.