Lộ thời gian Nga giao hết Su-35 cho Trung Quốc

Giám độc Dịch vụ Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên Bang Nga cho biết, tới năm 2019 nước này mới bàn giao đủ hợp đồng 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc.

Giám độc Dịch vụ Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên Bang Nga cho biết, tới năm 2019 nước này mới bàn giao đủ hợp đồng 24 chiếc Su-35 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.
Giám độc Dịch vụ Hợp tác Kỹ thuật quân sự Liên Bang Nga cho biết, tới năm 2019 nước này mới bàn giao đủ hợp đồng 24 chiếc Su-35 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.
Giám đốc Dịch vụ Hợp tác Kỹ thuật quân sự ông Dmitry Shugaev cũng nhấn mạnh, trong năm 2017 Nga chỉ có thể hoàn thành và bàn giao được cho phía Trung Quốc tối đa 10 chiếc chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35. Nguồn ảnh: Sina.
Giám đốc Dịch vụ Hợp tác Kỹ thuật quân sự ông Dmitry Shugaev cũng nhấn mạnh, trong năm 2017 Nga chỉ có thể hoàn thành và bàn giao được cho phía Trung Quốc tối đa 10 chiếc chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35. Nguồn ảnh: Sina.
Phía Nga cũng cho biết thêm, bắt đầu từ năm ngoái, quá trình chuẩn bị cho việc sản xuất các máy bay theo hợp đồng 24 chiếc Su-35 Trung Quốc mua của Nga mới bắt đầu được thực hiện và sẽ hoàn thành trong khoảng 2 năm tới. Nguồn ảnh: Sina.
Phía Nga cũng cho biết thêm, bắt đầu từ năm ngoái, quá trình chuẩn bị cho việc sản xuất các máy bay theo hợp đồng 24 chiếc Su-35 Trung Quốc mua của Nga mới bắt đầu được thực hiện và sẽ hoàn thành trong khoảng 2 năm tới. Nguồn ảnh: Sina.
Vào năm 2015, Trung Quốc là nước đầu tiên đặt mua các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 của Nga. Tổng cộng, Trung Quốc đã đặt 24 chiếc Su-35 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 2 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina.
Vào năm 2015, Trung Quốc là nước đầu tiên đặt mua các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 của Nga. Tổng cộng, Trung Quốc đã đặt 24 chiếc Su-35 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 2 tỷ USD. Nguồn ảnh: Sina.
Được phát triển từ phiên bản Su-27 thành công nhất của Nga, Su-35 có phi hành đoàn chỉ 1 người, chiều dài 21,9 mét, sải cánh rộng 15,3 mét, diện tích mặt cánh đạt 62 mét vuông. Nguồn ảnh: Sputnik.
Được phát triển từ phiên bản Su-27 thành công nhất của Nga, Su-35 có phi hành đoàn chỉ 1 người, chiều dài 21,9 mét, sải cánh rộng 15,3 mét, diện tích mặt cánh đạt 62 mét vuông. Nguồn ảnh: Sputnik.
Trọng lượng rỗng của chiếc máy bay này vào khoảng 18,4 tấn, kèm theo đó là hai động cơ Starn AL-31 cho phép nó đạt được trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 34,5 tấn. Tốc độ tối đa của Su-35 lên tới 2400 km/h tương đương với Mach 2,25, tầm bay tối đa 3600 km, trần bay 18 km. Nguồn ảnh: Defense.
Trọng lượng rỗng của chiếc máy bay này vào khoảng 18,4 tấn, kèm theo đó là hai động cơ Starn AL-31 cho phép nó đạt được trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 34,5 tấn. Tốc độ tối đa của Su-35 lên tới 2400 km/h tương đương với Mach 2,25, tầm bay tối đa 3600 km, trần bay 18 km. Nguồn ảnh: Defense.
Su-35 có tổng cộng tới 12 giá treo vũ khí dưới cánh và bụng, cho phép nó mang được tối đa tới 8 tấn vũ khí. Ngoài ra, chiếc chiến đấu cơ này cũng được trang bị 1 pháo 30 mm loại GSh-301. Nguồn ảnh: National.
Su-35 có tổng cộng tới 12 giá treo vũ khí dưới cánh và bụng, cho phép nó mang được tối đa tới 8 tấn vũ khí. Ngoài ra, chiếc chiến đấu cơ này cũng được trang bị 1 pháo 30 mm loại GSh-301. Nguồn ảnh: National.
Nhiều nguồn tin cho rằng, Trung Quốc thực chất muốn có trong tay các chiến đấu cơ Su-35 chỉ để nhái lại động cơ AL-31 của chiếc chiến đấu cơ này vì nó phù hợp với máy bay J-20 Trung Quốc đang phát triển, Nga hoàn toàn biết rõ điều này nên đã
Nhiều nguồn tin cho rằng, Trung Quốc thực chất muốn có trong tay các chiến đấu cơ Su-35 chỉ để nhái lại động cơ AL-31 của chiếc chiến đấu cơ này vì nó phù hợp với máy bay J-20 Trung Quốc đang phát triển, Nga hoàn toàn biết rõ điều này nên đã "ép" Trung Quốc hoặc là mua cả lô 24 chiếc hoặc là không bán. Kết quả thế nào ai cũng đã rõ, tuy nhiên phía Nga và Trung Quốc đều không đồng ý hoặc phủ nhận câu chuyện trên. Nguồn ảnh: Defense.

 Theo Kienthuc

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.