Các địa phương tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

(Baonghean.vn)- Từ ngày 16 - 21/12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Anh Sơn tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn huyện.

* Năm 2018, huyện Quỳnh Lưu được UBND tỉnh giao chỉ tiêu nhập ngũ 264 thanh niên. Trong đó, có 250 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, đợt này Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh gọi 520 công dân của 33 xã, thị trấn đến khám sức khỏe từ ngày 16-19/12.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám sàng lọc cho thanh niên. Ảnh: Thanh Toàn
Bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu tiến hành khám sàng lọc cho thanh niên. Ảnh: Thanh Toàn

Kết thúc đợt khám, Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện sẽ phân loại sức khỏe công dân theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Để đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi, nhằm thực hiện công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Thanh Toàn

* Năm 2018, Quỳ Hợp được giao chỉ tiêu nhập ngũ 160 thanh niên, tăng 10 người so với năm 2017 (trong đó bảo đảm từ 7-10% đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng). Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện Quỳ Hợp, nhìn chung chất lượng đầu vào của thanh niên khám tuyển năm nay khá đồng đều kể cả trình độ học vấn và thể lực.

Khám răng, hàm mặt cho thanh niên tại Ban CHQS huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
Khám răng, hàm mặt cho thanh niên tại Ban CHQS huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Đến nay, Quỳ Hợp đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho việc giao quân đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% quân số. Trong thời gian này, Ban CHQS huyện Quỳ Hợp sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về hoàn cảnh của từng thanh niên để có thể giúp đỡ kịp thời sau khi các thanh niên trúng tuyển NVQS.

Đi đôi với công tác vận động, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các thanh niên an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Phan Giang

* Năm 2018, huyện Anh Sơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 110 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và 12 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, trong thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh gọi hơn 393 công dân của 21 xã/ thị trấn trên địa bàn huyện đến khám sức khỏe.

Thanh niên Anh Sơn tham gia khám tuyển sức khỏe. Ảnh: Lê Na
Thanh niên Anh Sơn tham gia khám tuyển sức khỏe. Ảnh: Lê Na

Trong 4 ngày từ 18 - 21/12, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức khám sàng lọc. Đồng thời, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Anh Sơn cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhằm thực hiện công tác khám tuyển nhanh gọn, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra./.

                                     Lê Na

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.