Tàu Triều Tiên dồn dập vào biển Nhật: Tàu cá hay tàu gián điệp?

Cho tới bây giờ, chính phủ Nhật Bản vẫn chưa thể biết chính xác những con tàu Triều Tiên dạt vào bờ biển nước này là tàu cá thực sự hay tàu gián điệp.

Chiếc tàu gỗ với 8 thi thể bốc mùi được phát hiện tại Oga, tỉnh Akita ngày 27/11 - Ảnh: Reuters
Chiếc tàu gỗ với 8 thi thể bốc mùi được phát hiện tại Oga, tỉnh Akita ngày 27/11 - Ảnh: Reuters

Trong khi phía Triều Tiên cho rằng sự xuất hiện của các tàu cá ở gần biển Nhật Bản chẳng qua là do đánh bắt theo mùa, nhưng những lo ngại là có thật ở Nhật Bản.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tàu cá Triều Tiên, một số trống trơn, số khác trôi dạt vào bờ với những thi thể bốc mùi, đã làm dấy lên sự hoang mang của người dân các vùng ven biển Nhật Bản.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tỷ lệ thuận với mối lo gián điệp Triều Tiên xâm nhập bằng đường biển vào Nhật Bản, dẫn đến việc tuần duyên Nhật Bản phải tăng cường tuần tra. 

Dù trong một trường hợp bắt gặp được một tàu của hải quân Triều Tiên, họ vẫn không thể ngăn được những hoang mang xuất phát từ những con tàu gỗ của Triều Tiên dạt trên bãi biển.

Tổng cộng, 28 chiếc tàu được cho là của Triều Tiên đã bị phát hiện đang lênh đên không người điều khiển trên biển hoặc dạt vào bờ Nhật Bản chỉ trong tháng 11-2017, gấp 7 lần cùng thời điểm năm trước.

Một trong số này có một chiếc tàu bằng gỗ, dài khoảng 14m. Lúc bị phát hiện ngoài khơi đảo Hokkaido, trên tàu đang có 14 người. Một tấm biển hình vuông ghi ngắn gọn dòng chữ "Quân đội Nhân dân Triều Tiên, Đơn vị số 854" bằng tiếng Triều Tiên.

Họ được dẫn giải ngay sau đó. Những người đã thẩm vấn họ giữ im lặng khi được báo chí hỏi.

Một chiếc tàu gỗ trôi dạt vào bờ Yurihonjo, tỉnh Akita ngày 24/11 - Ảnh: AP
Một chiếc tàu gỗ trôi dạt vào bờ Yurihonjo, tỉnh Akita ngày 24/11 - Ảnh: AP

Một ngày trước khi chiếc tàu đó được phát hiện, người ta tìm thấy một chiếc thuyền khác với 8 thi thể đang bốc mùi trên bãi biển. Những chiếc áo phao có chữ Triều Tiên được tìm thấy bên trong khoang.

"Chính phủ nhận thức được rằng điều này đang gây ra sự lo lắng cực độ cho người dân địa phương. Cảnh sát và tuần duyên đang tích cực phối hợp làm rõ chuyện này. Một khi chúng tôi đã nắm được vấn đề, chúng tôi sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ", Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói trong một cuộc họp báo đầu tuần này.

"Tôi không muốn làm thổi bùng sự sợ hãi", ông Tetsuro Fukuyama, một nghị sĩ đối lập Nhật Bản nói trong cuộc họp Quốc hội ngày 5-12. Vị này viện dẫn đến trường hợp 8 người đàn ông Triều Tiên bị bắt gặp lang thang trên bờ biển Nhật Bản cách đây không lâu để đặt vấn đề.

"Nguy cơ từ những người này sẽ là gì nếu họ thật sự là những gián điệp vừa mới đổ bộ cho một chiến dịch quân sự đang diễn ra?", ông Fukuyama chất vấn.

Chỉ là tàu cá?

Tuần duyên Nhật Bản theo sát một tàu đánh cá bằng gỗ của Triều Tiên ngoài khơi Matsumae, Hokkaido ngày 29/11 - Ảnh: Tuần duyên Nhật Bản
Tuần duyên Nhật Bản theo sát một tàu đánh cá bằng gỗ của Triều Tiên ngoài khơi Matsumae, Hokkaido ngày 29/11 - Ảnh: Tuần duyên Nhật Bản

Các phân tích cho thấy nhu cầu tiêu thụ cá đang tăng mạnh ở Triều Tiên và việc phải cạnh tranh với các tàu Trung Quốc đã đẩy ngư dân Triều Tiên ra các vùng biển xa bờ hơn trước.

Tờ Rodong Sinmun của chính quyền Triều Tiên hồi tháng trước kêu gọi ngư dân phải chiến đấu vì "cuộc chiến quan trọng" đáp ứng chỉ tiêu thủy sản hàng năm. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng kêu gọi ngư dân đánh bắt xa bờ nên sử dụng các phương tiện lớn hơn, thay cho những con tàu nhỏ chạy bằng động cơ không đáng tin cậy. 

"Cá cũng giống như các viên đạn và đạn pháo", tờ Rodong Sinmun viết.

Giáo sư Ken Kotani thuộc đại học Nihon (Nhật Bản), nói rằng ông không nghĩ rằng các tàu thuyền nói trên là dấu hiệu của một chiến dịch gián điệp của Triều Tiên. 

Trong khi đó, ông Satoru Miyamato, giáo sư tại Đại học Seigakuin, cho hay ông nghi ngờ nhu cầu về cá là nguyên nhân khiến nhiều ngư dân Triều Tiên ra khơi trong những chiếc thuyền chật hẹp.

"Số người giàu có (ở Triều Tiên) đang tăng lên và họ đang tìm kiếm một chế độ ăn uống lành mạnh. Câu cá là đáp ứng nhu cầu đó", ông Miyamato nói với hãng tin Reuters.

Vị trí các nơi tàu gỗ nghi của Triều Tiên bị trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản trong tháng 11 - Ảnh: AFP
Vị trí các nơi tàu gỗ nghi của Triều Tiên bị trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản trong tháng 11 - Ảnh: AFP

Theo TTO

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.