Mang hơi ấm đất liền đến với đảo xa

 Sáng 14/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh ĐBSCL đến chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Nam Du.
Tiếp tục chuyến thăm, tặng quà quân và dân trên các đảo phía Tây Nam của Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đã đến chúc tết cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Nam Du thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trạm Radar 600 trên quần đảo Nam Du
Đoàn đã đi thăm và chúc Tết đồn Biên phòng 742, trạm Radar 600 đóng quân trên xã An Sơn. Thay mặt đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân và ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp chúc các cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chia sẻ với những khó khăn mà các lực lượng trên đảo đang phải hàng ngày đối diện, ông Lê Thành Công nhấn mạnh, người dân nơi đất liền luôn dành một tình cảm trân trọng và cảm phục đối với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa; tin tưởng các đồng chí trên đảo luôn vượt qua mọi điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Vào dịp Tết cổ truyền, vì nhiệm vụ, người lính phải đón Xuân nơi đảo xa vì cuộc sống bình yên của người dân. Thấu hiểu và ghi nhận sự hy sinh lớn lao đó của người lính, người dân nơi đất liền luôn hướng về đảo xa, gửi những phần quà mang hơi ấm đất liền đến với các cán bộ chiến sĩ.
Thiếu úy Đinh Quốc Chơn, Trạm phó Trạm Radar 600 cho biết, trong dịp Tết, đơn vị cũng quán triệt tổ chức cho anh em đón Xuân, tuy nhiên, nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu nên các cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng tinh thần, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để người dân đón Tết yên vui.
Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết chính quyền và người dân xã An Sơn. Phát biểu tại đây, Đại tá Nguyễn Văn Đồng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển về mọi mặt của xã đảo; đồng thời tin tưởng lãnh đạo xã cùng người dân trên địa bàn tiếp tục phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng trên đảo hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân.
Quần đảo Nam Du bao gồm 21 đảo lớn nhỏ, hình thành 2 xã đảo là An Sơn và Nam Du. Hiện có gần 2.000 hộ với hơn 8.700 nhân khẩu.
Thời tiết trên quần đảo tương đối khắc nghiệt, điều kiện ăn ở đi lại của cán bộ chiến sĩ và nhân đân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn, nhất là mùa biển động.
Đơn vị đóng quân trên đồi cao nên đường sá đi lại khó khăn, nước sinh hoạt thiếu thốn, đặc biệt là vào mùa khô, hệ thống nước sinh hoạt hoàn toàn là lượng nước mưa dự trữ. Mùa khô đến nhiều khi cán bộ chiến sĩ phải đi bộ xuống địa bàn dân cư để tắm và lấy nước về đơn vị phục vụ ăn uống và sinh hoạt./.
Theo VOV

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.