Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hôm nay 27/11, Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Nghệ An giai đoạn 2009 - 2012 đã được tổ chức trang trọng. Tham dự có trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh QK4. Đồng chí Phan Đình Trạc –  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh; Đại tá Nguyễn Sỹ Hội - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Đại hội.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và cùng với sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT Nghệ An được duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đồng đều và đúng hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sát với từng đối tượng và đồng hành cùng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng tổ chức đảng TSVM.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại Đại hội

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh nhà luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động, nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy bảo vệ rừng, diễn tập khu vực phòng thủ, rà phá bom mìn, vật liệu nổ…

Đặc biệt là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tốt Diễn tập KVPT tỉnh năm 2009; Diễn tập KVPT hàng năm cấp huyện đều đạt giỏi góp phần xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, luôn đảm bảo 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt các nội dung, biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên, bảo đảm 100% quân nhân dự bị được đăng ký, quản lý, sắp xếp đúng quy định. Từ năm 2009 đến nay có gần 500 lượt sĩ quan, QNCN đã yên tâm phấn khởi nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ tại các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước bạn Lào. Đặc biệt, năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã điều động gần 150 cán bộ, chiến sỹ tổ chức vận động và giúp đỡ nhân dân xã Thông Thụ (huyện Quế Phong) di dời ra khỏi khu vực lòng hồ Hủa Na để về khu tái định cư mới, nhanh chóng.

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh QK4 tham quan gian trưng bày các sáng kiến cải tiến kỹ thuật mô hình học cụ

Tổng kết phong trào Thi đua quyết thắng LLVT Nghệ An từ năm 2009 đến nay, có 19 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; 159 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 252 lượt tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 554 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua (có nhiều cá nhân liên tục 3 năm liền là chiến sỹ thi đua, có 2.445 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; 97 lượt tập thể và 150 lượt cá nhân được tặng Bằng khen; 55 lượt tập thể và 250 lượt cá nhân được tặng Giấy khen. Riêng Bộ CHQS tỉnh năm 2009 được tặng Cờ Thi đua Quân khu, 2010 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Đó là những tấm gương điển hình tiên tiến nhất trong phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh những năm qua. 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, trung tướng, Tư lệnh QK 4 Nguyễn Hữu Cường đã nhấn mạnh: “Cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và làm nòng cốt triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Tích cực đầu tư xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; đồng thời chăm lo xây dựng thế trận QP toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc”.

Trần Hải

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.