Lữ đoàn Xe tăng 215 ra quân giúp dân làm giao thông thủy lợi

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông thuỷ lợi năm 2014,  sáng ngày 18/10, Lữ đoàn 215 đóng quân trên địa bàn xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu vừa phối hợp với chính quyền địa phương đã phát động lực lượng cán bộ, chiến sỹ ra quân làm giao thông thuỷ lợi với khí thế sôi nổi và đạt kết quả cao.

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoan 215 ra quân nạo vét, vệ sinh tuyến kênh từ Lữ đoàn ra ngã ba Tuần
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoan 215 ra quân nạo vét, vệ sinh tuyến kênh từ Lữ đoàn ra ngã ba Tuần

Ngay sau khi nhận được kế hoạch của UBND huyện Quỳnh Lưu về việc phát động toàn dân ra quân làm giao thông thuỷ lợi. Cùng với việc phối hợp chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia đợt ra quân làm giao thông thuỷ lợi, thì Đảng uỷ, Ban chỉ huy Lữ đoàn 215 đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và lực lượng bộ đội. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi sinh hoạt tập trung của đơn vị và làm nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung hưởng ứng đợt ra quân làm giao thông thuỷ lợi năm 2014. Qua đó, đã góp phân nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ với nhân dân địa phương.

 Thực hiện theo kế hoạch, đợt này Lữ đoàn đã huy động hơn gần 300 cán bộ chiến sĩ tiến hành tu sửa, nạo vét, tổng dọn vệ sinh đoạn kênh chính giáp xã Quỳnh Tam, qua Lữ đoàn đến xóm 8, xã Quỳnh Châu, với chiều dài 1.700m và đoạn đường bê tông từ Lữ đoàn ra Ngã ba Tuần với chiều dài 2.000m. Sau thời gian 1 buổi sáng, với tinh thần lao động tích cực, nghiêm túc của tất cả cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn, các đoạn kênh đã được tu sửa và khơi thông sạch sẽ, góp phần đảm bảo vệ sinh, tiêu thoát nước cho các hộ dân sống xung quanh vùng. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự hưởng ứng tích cực của các cán bộ, chiến sỹ, đợt ra quân làm giao thông thủy lợi của Lữ đoàn 215 đã thành công và vượt kế hoạch được giao. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đảm bảo tốt hơn cho công tác tưới tiêu vụ đông xuân năm 2014, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và làm thắt chặt hơn tình đoàn kết thắm thiết giữa bộ đội Lữ đoàn xe tăng 215 với nhân dân trên địa bàn đóng quân./.

Thanh Toàn

* Trong hai ngày 17, 18/10, Lữ đoàn xe tăng 215 đã tổ chức làm các công trình giúp nhân dân xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn.

Gần 150 chiến sĩ của đơn vị cùng nhân dân xã Nghĩa Phú đã làm sân bóng, đào đắp đường, nạo vét kênh mương với chiều dài 3 km ở các xóm Phú Hòa, Phú Lộc, Phú Nguyên, trị giá các công trình hơn 20 triệu đồng.

Giúp dân làm đường GTNT
Giúp dân làm đường GTNT
Cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân
Cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân

Đợt này đơn vị 215 cũng tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 49 thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức đêm giao lưu văn nghệ thắm tình đoàn kết quân dân. Đây là một trong những hoạt động của lữ đoàn xe tăng 215 nhằm chung tay xây dựng NTM.

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.