Thủ tướng Putin sẽ tranh cử tổng thống Nga

Tại cuộc họp thường niên của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền diễn ra hôm 24-9, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đề cử thủ tướng kiêm chủ tịch đảng Vladimir Putin trở thành đại diện của đảng này trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm tới.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin sẽ tranh cử nhiệm kỳ tổng thống Nga vào năm 2012 - Ảnh: RIA

Tại đại hội, hãng tin RIA cho biết tổng thống Medvedev phát biểu: "Sẽ là quyết định đúng đắn nếu đại hội ủng hộ ông Vladimir Putin là ứng viên cho vị trí Tổng thống nước Nga". Đáp lại, ông Putin chấp nhận đề xuất của ông Medvedev và nói "Tôi muốn gửi lời cám ơn vì những phản ứng tích cực với đề xuất tôi ra tranh cử tổng thống. Đây là điều vinh dự với tôi".

Hãng tin RIA cho biết ông Putin cũng đã đề cử ông Medvedev đứng đầu danh sách 600 ứng viên trong các đợt bầu cử vào Hạ viện Nga sẽ diễn ra vào ngày 4-12 tới đây, để bảo đảm chiến thắng của đảng mình.

Ông Medvedev đã nhận lời đề xuất này, và tuyên bố sẽ sẵn sàng nhận chức thủ tướng nếu đảng của mình chiến thắng trong cuộc bầu cử. Thủ tướng Putin nói chắc chắn ông Medvedev sẽ xây dựng "một nội các mới trẻ trung, hiệu quả và hăng say", RIA dẫn lời ông Putin.

Đại hội thường niên của đảng Nước Nga thống nhất năm nay có 11.000 thành viên tham dự. Ông Putin, năm nay 58 tuổi, không thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2008 do hiến pháp nước Nga quy định một tổng thống không thể điều hành ba nhiệm kỳ liên tiếp.

Cuộc tranh cử tổng thống sắp tới của nước Nga sẽ diễn ra vào ngày 4-3-2012.
Quy định về nhiệm kỳ tổng thống trong hiến pháp Nga đã được sửa đổi sau này. Theo đó, một nhiệm kỳ tổng thống kể từ năm 2012 sẽ là sáu năm thay vì bốn năm như trước đây. Giới phân tích cho biết điều này có nghĩa nếu ông Putin chiến thắng thì ông có thể sẽ là tổng thống Nga đến tận năm 2024.

Theo hãng tin AP, tại đại hội, ông Putin cam kết sẽ nâng tiền lương và trợ cấp hưu trí, đồng thời tăng ngân sách cho giáo dục, chăm sóc y tế và hỗ trợ mua nhà; đồng thời khuyến cáo rằng chính phủ cần phải thực hiện những bước đi bất ngờ để giải quyết khủng hoảng tài chính.

(Theo Tuổi trẻ)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.