Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Nữ Hoàng Elizabeth II là người thứ hai trong hoàng gia Anh tổ chức Đại lễ Kim cương, đánh dấu thời gian trị vì của bà dài kỷ lục. Đại lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (hay còn gọi là Đại lễ Kim cương) chính thức bắt đầu vào lúc 19h ngày 2 và kéo dài đến ngày 5/6 (theo giờ Việt Nam).

 
Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 1


                                   Nữ hoàng Anh Elizabeth II


Trong những ngày này, hàng triệu người dân Anh đang tạm quên đi những lo lắng thường ngày, cũng như về tình hình kinh tế của đất nước để hòa cùng bầu không khí sôi động của hàng loạt sự kiện văn hóa trong khuôn khổ đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày đăng quang của Nữ Hoàng Anh Elizabeth II.

Ngày 3/6, nữ hoàng Elizabeth và các thành viên trong gia đình cùng tham dự lễ rước thuyền được tổ chức trên sông Thames ở thủ đô London . Hơn 1.000 chiếc thuyền, trong đó có thuyền được thiết kế đặc biệt cho Nữ Hoàng bắt đầu khởi hành từ cầu Battersea, phía Nam của sông Thames và xuôi xuống điểm cuối cùng là Cầu Tháp ở trung tâm London, một trong những chiếc cầu nổi tiếng trên thế giới.


Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 2

Các thành viên của hải quân hoàng gia trong cuộc diễu binh qua lâu đài Windsor .


Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 3

Khoảng 2.500 thành viên của 3 lực lượng - gồm hải quân hoàng gia, quân đội và không quân - đã tham gia cuộc diễu binh.

  Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 4

 

  Nữ hoàng Anh Elizabeth II trao tặng danh hiệu jockey chiến thắng của cuộc đua Cup kim cương Thánh Joseph O'Brien cho Nicholas Abbey. Cuộc đua nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm (Ảnh: AP)

 

Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II ảnh 5
 

Nữ hoàng Anh tươi cười khi chứng kiến lễ diễu binh

 

Hàng nghìn du khách mong muốn có cơ hội được chiêm ngưỡng một trong những sự kiện lớn của “Đại lễ Kim cương” này.

Hòa cùng các hoạt động văn hóa diễn ra ở London , hàng triệu người trên khắp nước Anh cũng sẽ ăn mừng sự kiện trọng đại này bằng cách mở tiệc tại nhà. Quốc kỳ Anh đã cắm ngập tràn trên phố và tại các cửa hàng.

Dự kiến trong ngày 4/6, nữ hoàng sẽ tham dự buổi hòa nhạc khổng lồ được tổ chức trước Cung Điện Buckingham, với các nghệ sĩ nổi tiếng của Anh như Elton John, Shirley Basey và Ed Sheeran biểu diễn.


Ngày 5/6 - cũng là ngày cuối cùng khép lại buổi đại lễ - sẽ có các sự kiện được tổ chức tại nhà thờ lớn St Paul, diễu hành bằng xe ngựa hoàng gia từ Tu viện Westminster đến Cung điện Buckingham.


Nữ hoàng Elizabeth II sẽ xuất hiện trên ban công Cung điện Beckingham khi diễn ra màn trình diễn máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng Gia Anh.

Nữ Hoàng Elizabeth II là người thứ hai trong hoàng gia Anh tổ chức Đại lễ Kim cương, đánh dấu thời gian trị vì của bà dài gần bằng kỷ lục của Nữ hoàng Victoria là 64 năm. Lễ kỷ niệm 60 năm đăng quang của nữ hoàng Anh diễn ra trong thời điểm sự ủng hộ của người dân Anh dành cho Hoàng gia đang ở mức cao./.

Theo VOV-M

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.